The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Australia: Học sinh sử dụng Ipad thay sách giáo khoa

Post by: Vũ Khánh Linh | 30/03/2012 | 3223 reads

Thay vì một chiếc ba lô nặng trịch đầy sách, học sinh ở một ngôi trường tại Australia bây giờ chỉ cần mang theo mình một chiếc máy tính bảng!

Trong khi học sinh Việt Nam đang phải khổ sở đeo những chiếc cặp, ba lô với quá nhiều sách vở thì tại Australia, một ngôi trường đã áp dụng công nghệ vào việc học tập để giảm tải cho học sinh. Thay cho sách giáo khoa thông thường, các học sinh được sử dụng máy tính bảng để tự chủ trong học tập. Ngôi trường này có tên Harrison, thuộc thành phố Canberra.
 
Tại đây, thay vì mang theo rất nhiều sách vở đi học, học sinh giờ đây được cung cấp máy tính bảng với đầy đủ tài liệu học tập trực tuyến. Đây là một phần của chương trình số hóa trường học và giúp học sinh độc lập hơn trong việc học tập.
Các giáo viên rất ủng hộ chương trình này vì bài giảng có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu của học sinh.
 
Cô Jeanette Watts, giáo viên cấp 2 cho biết, với phương tiện mới này, cô có thể: “Tìm được nhiều nguồn thông tin, có những kiến thức phù hợp cho các em học giỏi và cả kiến thức dành cho các em yếu hơn”.
 
Trong khi đó, các học sinh cũng bắt nhịp với sự thay đổi rất nhanh. Các bạn cho biết, với máy tính bảng, mọi người có thể dùng để chụp ảnh bài làm trong tiết khoa học hay tải các phần mềm hỗ trợ môn học.
 
Hiệu trưởng ngôi trường này, thầy Dennis cho biết học sinh thích thú vì được tự do chủ động nhờ phương pháp học cá nhân này. “Các em có thể tận dụng cơ hội này để tự lập thời gian biểu, xác định mục đích học tập và quản lí việc học tập của mình” -  thầy Dennis cho biết.
 
Hiện tại, toàn bộ ngôi trường đã được trang bị mạng không dây và các giáo viên cũng đang được đào tạo để có thể theo kịp công nghệ.
Khánh Linh (sử 11-14) Theo VTV