The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Ams Ambassador 2015]: Cặp đôi Thảo Nguyên & Vũ Quang - Vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của sắc trắng

Post by: webams | 09/09/2015 | 3542 reads

Chung kết cuộc thi Đại sứ Ams- Ams Ambassador đã cận kề, hãy cùng Ams Wide Web trò chuyên với Thảo Nguyên và Vũ Quang để tìm hiểu thêm về cặp đôi Đại sứ rất đáng yêu này nhé.

1. Xin chào Nguyên và Quang. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc nói chuyện nhỏ ngày hôm nay. Vào đến được vòng này của cuộc thi, các bạn chắc hẳn đã trải qua nhiều khó khăn. Động lực của bạn khi quyết định tham gia cuộc thi này là gì? Với cá nhân các bạn thì cuộc thi đã đem đến những thay đổi như thế nào?

Thảo Nguyên: Động lực của mình khi tham gia đại sứ Ams chính là muốn hoàn thiện bản thân  và có thể học hỏi được nhiều từ cuộc thi này. Tham gia cuộc thi cùng với Quang, một người khá đối lập với mình nhưng  mình cũng học tập được rất nhiều từ bạn ấy.


Sự tinh khôi trong sắc trắng 

Quang: Thật ra, động lực đầu tiên của mình khi đăng kí tham gia đại sứ Ams chỉ đơn giản là muốn thay đổi bản thân trở thành con người năng động hơn. Và đúng là tham gia đại sứ Ams, từ chuẩn bị cho vòng tài năng đến những buổi tập nhảy, tập catwalk, mình cũng thấy mình thay đổi như ban đầu mong muốn. Đến bây giờ, động lực thay đổi bản thân vẫn còn, nhưng thêm vào đó là  cơ hội để có những kỉ niệm đẹp trong học đường.


Sự lịch lãm của gam trắng tinh tế

2. Trong quá trình tham gia cuộc thi, đồng hành cùng các bạn là các cặp đôi đại sứ khác với những nét thu hút rất riêng. Cảm nhận chung của các bạn về họ là gì? Các bạn ấn tượng nhất với cặp đôi nào?

Quang: Ấn tượng đầu tiên với các cặp đại sứ là ai cũng giỏi. Trong phần thi tài năng, mình được xem các bạn biểu diễn đủ loại tiết mục, từ kéo violin đến nhảy đến đóng kịch, làm mình cũng khá run khi tiết mục của bọn mình xếp cuối cùng. Trong học tập và hoạt động cũng vậy, mỗi đại sứ đều có điểm nổi trội riêng mà mình đều ngưỡng mộ 
Mình ấn tượng nhất với cặp đôi Quốc Anh và Đào Trang. Ngay từ đầu, các bạn ấy rất hợp đôi với nhau, trong cả phần phỏng vấn lẫn phần tài năng. Và mình rất thích bộ ảnh đại sứ của cặp đôi Quốc Anh – Đào Trang, một bộ ảnh vừa mang tính nghệ thuật cao vừa tỏ rõ phong cách của hai người.

3. Tớ nhận thấy bản thân 2 bạn cũng là 1 cặp đôi nổi bật, trước tiên là bởi sự đối lập về ngoại hình rất dễ thương. Nhưng qua vòng thi tài năng, hóa ra Nguyên của chúng ta tuy bé hạt tiêu mà lại có võ, Quang cao kều và điềm đạm lại ẩn chứa những yếu tố bùng nổ gây bất ngờ.  Các bạn có thể bật mí 1 chút về những tài năng và thế mạnh mà mình sẽ thể hiện ở vòng thi tới được không?

Thảo Nguyên: Bọn mình vẫn đang lên kế hoạch cho màn biểu diễn thôi, nhưng mình có thể nói rằng ở vòng thi sắp tới chắc chắn sự đối lập của bọn mình sẽ là sự thú vị, mọi người hãy đến xem nhé.


Thảo Nguyên- cô bạn bé hạt tiêu mà lại "có võ"


Ẩn sau vẻ ngoài  điềm đạm của Vũ Quang lại là ngón đàn piano điêu luyện

4. Bộ ảnh năm nay đều do mỗi cặp đôi lựa chọn chủ đề và nảy ra ý tưởng. Mình nghĩ mọi người đều rất muốn lắng nghe những lời chia sẻ về bộ ảnh siêu đẹp này của các bạn, thông điệp ẩn sau nó là gì và ý tưởng đã đến với các bạn như thế nào?


Quang: Thực tế là thời gian lên ý tưởng và chuẩn bị cho bộ ảnh của bọn mình cũng khá là ít, chỉ có vài ngày trước khi chụp. Ý tưởng chung của bọn mình là nhắm đến sự tương phản. Ngay từ đầu thì sự chênh lệch  khá lớn về chiều cao đã làm bọn mình đôi lúc gặp khó khăn, tuy nhiên khi đến bộ ảnh thì bọn mình lại muốn chú ý vào những sự đối lập này. Chính vì vậy mà bọn mình mặc váy vest đẹp đàng hoàng mà lại đi chụp ở tòa nhà bỏ hoang, hay việc  Nguyên với mình nét mặt khác hẳn nhau,…


Bối cảnh, trang phục cũng như cách biểu cảm của cặp đôi nhằm làm nổi bật sự đối lập mà lại dung hòa, bù trừ lẫn nhau

5. Ồ, tưởng là đối lập nhưng hóa ra lại là sự bù trừ rất thú vị đấy chứ. Nếu như đạt danh hiệu Đại sứ Ams thì Quang và Nguyên dự định sẽ thực hiện điều gì?


Thảo Nguyên: Hiện giờ, do cả hai cùng bước vào năm cuối cấp nên mục tiêu đầu tiên của mình với Quang là học tập trên lớp và chuẩn bị hồ sơ apply du học. Tuy nhiên, ngoài học tập ra thì bọn mình có sở thích chung về Model United Nations (MUN), tức là tham gia các hội nghị giả lập phiên họp cấp cao của Liên hợp quốc. Chúng mình đang ở trong BTC của International  Vietnam  MUN, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 này, vì vậy mục tiêu ngay trước mắt sẽ là chuẩn bị cho buổi hội nghị được diễn ra thật hoàn thiện và chuyên nghiệp nhất.


Cảm ơn những chia sẻ thú vị của 2 bạn. Hi vọng các bạn sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết và có những kỉ niệm khó quên nhé!

PV: Trang Linh-Văn 1316