The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Ý TƯỞNG MÙA HÈ CHO AMSERS] “Young Community Builders 2014” - Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng xây dựng cộng đồng

Post by: nhungvh | 12/05/2014 | 4270 reads

Bạn quan tâm đến các vấn đề thời sự của xã hội ngày nay và muốn đưa những ý tưởng và sáng kiến của mình để giải quyết những vấn đề đó
Bạn muốn được chạy dự án với những chuyên gia quản lý dự án 
Bạn muốn một mùa hè năng động, có những hoạt động thiết thực trong CV của mình.

Hãy tham gia cuộc thi YOUNG COMMUNITY BUILDERS, 

youth1

1. Mục đích

Xã hội hiện đại đem lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng mặt trái của sự phát triển cũng là nhiều vấn đề  như nạn ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, khoảng cách giàu nghèo, tệ nạn xã hội, sự mai một các ngành nghề và môn nghệ thuật truyền thống ….

The Young Community Builder là cuộc thi do Youth Ventures Việt Nam (YYV) khởi xướng. Youth Venture Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ 2013, với mục đích khuyến khích và hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng. YVV mang trên mình hai nhiệm vụ chính: Góp phần giúp giới trẻ Việt Nam trở nên năng động hơn và chia sẻ bớt gánh nặng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Chúng tôi tin rằng, hạt nhân của sự phát triển chính là từ thế hệ trẻ. Vì thế, YVV khởi xướng cuộc thi The Young Community Builder dành cho các bạn học sinh cấp 3 ở các trường PTTH tại Hà Nội, nhằm  tìm kiếm ý tưởng xây dựng 1 cộng đồng bền vững. Cuộc thi được xây dựng hướng tới 2 mục đích:

1. Nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về các vấn đề xã hội hiện nay để củng cố ý thức về trách nhiệm cộng đồng của mỗi công dân trẻ.

2. Tìm kiếm những ý tưởng xây dựng cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên một cách sáng tạo, hiệu quả. Sau khi lựa chọn được những ý tưởng tốt nhất, YVV sẽ trực tiếp đào tạo các bạn được giải về kỹ năng xây dựng dự án và đài thọ một phần hoặc toàn bộ chi ngân sách để các bạn triển khai ý tưởng của mình.

2. Yêu cầu

Các nhóm (tối thiểu 2 thành viên, tối đa 7 thành viên)  sẽ để xuất một ý tưởng nhằm giải quyết một vấn đề xã hội và xây dựng cộng đồng. Các bạn có thể tập trung vào một vấn đề xã hội bất kỳ mà mình quan tâm. Các dự án này sẽ được BGK chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau:

Tính thời sự: Dự án cần tiếp cận những vấn đề xã hội gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và chưa được giải quyết triệt để .

- Tính hiệu quả: Phương án giải quyết vấn đề xã hội được đề xuất cần logic, hiệu quả, đúng đối tượng

Tính khả thi: Phương án giải quyết vấn đề xã hội được đề xuất  phải ở quy mô có thể thực hiện được và tiết kiệm chi phí

Tính bền vững: Phương pháp giải quyết vấn đề xã hội được đề xuất cần mang lại kết quả bền vững cho cộng đồng

Tính sáng tạo: Phương pháp giải quyết vấn đề xã hội được đề xuất cần mới mẻ và khác biệt so với những phương pháp trước đây.

3. Đối tượng

Các bạn học sinh cấp 3 khối 10 chuẩn bị lên 11 và khối 11 chuẩn bị lên 12 của các trường THPT ở Hà Nội.

4. Nội dung cuộc thi

Cuộc thi gồm 3 vòng

Vòng đăng ký:

- Mỗi cá nhân/đội dự thi cần nộp bản đăng ký Application Form theo mẫu và gửi về YVV, trong bản đăng ký cần nêu rõ kinh nghiệm lãnh đạo, các hoạt động cộng đồng đã từng tham gia; ý tưởng muốn đề xuất

- BTC sẽ lựa chọn 10 bản đăng ký với ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng trong.

Vòng nộp ý tưởng

-10 cá nhân/đội thi sẽ nhận được:

+ 1 buổi workshop với chuyên gia quản lý dự án

+ Trợ cấp cho mỗi nhóm để thực hiện khảo sát tiền khả thi

- Sau 1 tuần, các nhóm sẽ nộp 1 bản trình bày ý tưởng và kết quả của khảo sát tiền khả thi bằng tiếng Việt, trong khoảng 2-5 trang theo mẫu trình bày của BTC YVV. Bên cạnh bài thi bằng tiếng Việt, mỗi cá nhân/đội dự thi cần nộp 1 bản tóm tắt nội dung dự án của mình bằng tiếng Anh và tiếng Việt có độ dài 100-150 từ.

- Sau đó, 10 đội này sẽ tham gia trực tiếp thiết kế dự án dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thiết kế dự án và trực tiếp cạnh tranh với nhau để tranh giải.

Vòng chung kết

- Sau khi thiết kế dự án xong trong vòng 2 tuần, 10 đội được lựa chọn sẽ tham gia thuyết trình và vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo để chọn ra 3 đội xuất sắc nhất.

5.  Giải thưởng

3 đội xuất sắc nhất sẽ được những phần thưởng sau:

- Chi phí thực hiện dự án, từ 5 đến 10 triệu, tùy theo quy mô của dự án

- Workshop với các chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản lý dự án và thuyết trình trước đám đông

- Hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ gồm các chuyên gia quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án

- Học bổng 100% khóa học tiếng Anh TOEFL/IELTS cho các cá nhân do Trung tâm Summit tài trợ.

7 đội còn lại sẽ được nhận các phần thưởng sau:

- Học bổng 100% khóa học tiếng Anh TOEFL/IELTS cho các cá nhân do Trung tâm Summit tài trợ.

6. Thời gian

Các vòng hồ sơ 

Hạn chót 

Hạn thông báo kết quả

Vòng nộp ý tưởng

20/5/2014

26/5/2014

Khảo sát tiền khả thi  

8/6/2014

 

Vòng chung kết

5/7/2014

12/7/2014

Thông tin chi tiết về cuộc thi tại:

http://goo.gl/d52yY5

http://goo.gl/dGCfkP