The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Diễn văn khai giảng năm học của thầy Hiệu trưởng

Post by: admin | 05/09/2011 | 11168 reads

Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2011

 

Kính thưa

-         Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

-         Đồng chí Phạm Vũ Luận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-         Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức thành ủy

-         Quý vị đại biểu,

-         Các thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên nhà trường,

-         Các em học sinh yêu quí !

Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2 – 9, hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011 – 2012, năm học thứ 26 của nhà trường.   

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng:

-         Các Đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GD- ĐT và Thành phố Hà Nội;

-         Các vị khách quí, các bậc phụ huynh học sinh;

Sự có mặt của  các đ/c là niềm cổ vũ và động viên vô cùng to lớn đối với Thầy Trò nhà trường chúng tôi!

Xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 10 và lớp 6, các em là những học sinh ưu tú của Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu học tập trong nhiều năm qua và hôm nay được vinh dự trở thành học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam của chúng ta!

Kính thưa các quý vị Đại biểu, các Thầy cô giáo, cùng các em học sinh thân mến!

Năm học vừa qua là một năm  hết  sức có ý nghĩa  đối với Thầy và Trò trường ta:  đó là chúng ta rất vinh dự, tự hào được giảng dạy và học tập trong ngôi trường mới khang trang với đầy đủ tiện nghi. Mặt khác, chúng ta phải đối diện với một thử thách vô cùng to lớn để tìm ra một phương thức hữu hiệu cho việc quản lý và vận hành ngôi trường hiện đại  trong điều kiện kinh phí eo hẹp, khả năng của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên còn chưa thích ứng kịp thời với những thay đổi, ý thức nề nếp kỷ luật của học sinh còn chưa cao. Thêm vào đó, sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và xã hội giành cho nhà trường đã tạo cho chúng ta một áp lực lớn về tâm lý, đặt chúng ta vào hoàn cảnh phải luôn phải trăn trở và cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thật vui mừng, sau một năm làm việc và học tập với tinh thần cố gắng nỗ lực cao, thầy trò trường Hà Nội – Amsterdam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 – 2011: công tác giáo dục toàn diện của một nhà trường phổ thông đã có nhiều tiến bộ, trong đó chất lượng giáo dục các bộ môn chuyên có nhiều thành tích đáng tự hào; tiêu biểu là rất nhiều học sinh ưu tú của trường đã giành được giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh học sinh giỏi: 85 giải HSG cấp quận, 251 giải HSG  thành phố, 77 giải HSG quốc gia (tăng 15 giải so với năm học trước), 5 huy chương trong kỳ thi KHOA HỌC TRẺ tại Nigieria, 79 giải trong kỳ thi toán khu vực châu Á Thái Bình Dương,. Đặc biệt, chúng ta đã giành được 2 giải quốc tế cho môn hóa học và toán. Trong kỳ thi ĐHCĐ vừa qua, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã được xếp thứ hạng cao

Học sinh nhà trường luôn được đánh giá là năng động, có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong các công tác đoàn thể và đã tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa có chất lượng, tạo được nhiều ấn tượng trong xã hội và mang đậm màu sắc đặc trưng của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam. Trong đợt tuyển sinh lớp 10 vừa qua, toàn bộ học sinh thủ khoa và đỗ cao đã quyết định  nhập học tại trường, con số này đã vượt xa so với các khối chuyên của các trường Đại học trong thành phố. Những thành tích trên đây thật đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực của thầy trò và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ học sinh, đồng thời cũng là món quà ý nghĩa thay cho lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND và nhân dân thủ đô đã đặt lòng tin và tạo những điều kiện tốt nhất cho thầy trò chúng ta!       

Kính thưa các quý vị Đại biểu cùng các em học sinh thân mến!

Trong mấy tháng qua, Đảng ủy, BGH nhà trường cùng toàn thế giáo viên, CBCNV đã nỗ lực bàn bạc và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới theo phương hướng:

Phát huy những thành quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong Dạy - Học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; không ngừng đổi mới quản lý, tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh mang phong cách riêng của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Để thực hiện phương hướng nói trên, nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp giữ gìn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất mới được đầu tư, từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa thư viện, phòng thí nghiệm, vườn sinh vật và các phòng học chức năng; tiếp tục phát động rộng rãi phong trào thi đua Học tốt – Dạy tốt kết hợp với các cuộc vận động do ngành và thành phố phát động; kế hoạch hóa giáo dục, thúc đẩy công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho phù hợp với vị thế của trường; thực hiện hiệu quả chương trình giảng dạy, từng bước hoàn thiện bộ giáo trình dành cho các môn chuyên;  tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm của nền giáo dục tiên tiến, thông qua đó đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy để đạt được mục đích “Thầy dạy tốt và trò học giỏi”. Nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các vị phụ huynh để có thêm điều kiện làm tròn trách nhiệm giáo dục toàn diện đối với học sinh.  

Kính thưa các quý vị Đại biểu, các Thầy cô giáo, cùng các em học sinh thân mến!

Để đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, trước mắt còn rất nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi toàn thể CBCNV, cần nỗ lực, cố gắng đến mức cao nhất và tạo ra một sự đoàn kết nhất trí để phát huy sức mạnh nội lực của mỗi thành viên trong nhà trường. Cụ thể, việc cần thiết phải làm ngay từ đầu năm học, là mỗi thầy cô giáo phải xây dựng kế hoạch giáo dục của mình thật tốt, đồng thời giúp đỡ học sinh kế hoạch hóa việc học tập của các em ở mức độ vừa rèn luyện toàn diện, vừa chuyên sâu. Đây là một trong những công việc quan trọng đầu tiên, nếu làm tốt sẽ tạo điều kiện giúp các em phấn đấu đạt được mục đích cụ thể, để từng bước tiến lên, thực hiện mơ ước cao đẹp của mình trong năm học mở đầu thập kỷ cả nước tiến lên, hoàn thành hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Các em học sinh yêu quí, Thầy tin là các em đang rất háo hức bước vào một năm học mới với nhiều dự định và hoài bão cho tương lai. Vậy các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên: Tự giác, Tự chủSáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể; Các em đừng bao giờ quên mình đang mang trên vai một sứ mệnh nặng nề, rằng mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo dựng nên hình ảnh của mái trường thân yêu, niềm mơ ước của rất nhiều thế hệ học sinh về một ngôi trường vừa hiện đại nhất Thủ đô vừa có chất lượng cao, có thể sánh ngang tầm các trường trung học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Thưa các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên và các em học sinh  thân mến!

Trong không khí náo nức của ngày khai giảng, tôi xin thay mặt lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô giáo, CBCNV và hơn 2000 học sinh trong toàn trường, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT vì đã đặt trọn niềm tin và luôn theo sát, chỉ đạo và tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước trong thời gian qua.

Cũng nhân dịp này, tôi xin cảm ơn Đảng ủy và UBND Quận Cầu giấy, các cơ quan, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng, đã luôn giành cho nhà trường sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình nhất;  xin cảm ơn những thế hệ  học sinh vì tình cảm và sự tri ân dành cho ngôi trường của chúng ta; xin cảm ơn các bậc  phụ huynh vì đã tin tưởng và yêu mến Thầy Trò chúng tôi. Cảm ơn các thế hệ  Nhà giáo, các cán bộ lão thành luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển của Nhà trường; xin cảm ơn  các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ công nhân viên và học sinh trong toàn trường đã nỗ lực không mệt mỏi để tạo dựng nên hình ảnh và danh tiếng của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam như ngày hôm nay.

Với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng, tôi xin tuyên bố Khai giảng năm học 2011 – 2012.

Xin kính chúc các vị khách quý dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, công nhân viên, các em học sinh mạnh khỏe và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học!

Xin trân trọng cảm ơn.

 

                                                                             Phạm Văn Đại

Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học mới


Hàng nghìn học sinh chuyên Hà Nội- Amsterdam nô nức đến trường từ rất
sớm để đón chào năm học mới.
Không khí ngày khai trường náo nức, nghiêm trang.

Khoảng 7h30 sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có mặt tại ngồi trường

giàu truyền thống với sự chào đón nống nhiệt của các nữ sinh trường Ams.
 
 
 
Những tiết mục văn nghệ đón chào năm học mới của cô và trò trường Hà Nội - Amsterdam
 
Những nụ cười rạng ngời của HS khóa trên...

Những ánh mắt hồn nhiên, thơ ngây của những tân học sinh khóa lớp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham gia làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ, tâm tư với thầy trò trường
 Ams tại lễ khai giảng
 

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho lãnh đạo trường chuyên Hà Nội-Amsterdam
 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trao quà cho các HS có thành tích xuất sắc
năm học 2010-2011.
 

Khi hồi trống khai giảng được vang lên...
 

Thì những chùm bóng bay gắn với những mục tiêu của năm học mới...
 
Cũng được thả bay cao lên bầu trời.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm
 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng thăm phòng truyền thồng của trường Hà Nội- Amsterdam
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò trường
Hà Nội- Amsterdam
Xem thêm:
Đức Thuận