Giải đấu bóng bàn dành cho giáo viên và công nhân viên chức cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy
Hôm qua, ngày 4/11/2012, tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra giải đấu bóng bàn do công đoàn ngành và cụm trưởng là trường THPT Trần Hưng Đạo đứng ra tổ chức. Đây là giải đấu dành cho tất cả giáo viên cũng như công nhân viên chức của các trường trong địa bàn quận Thanh Xuân – Cầu Giấy.
Dù 8h30 mới bắt đầu, nhưng từ 7h30, các thầy cô đã đến khá đông để chuẩn bị và khởi động.
Trong số đó, có cả thầy Bùi Huỳnh Thân và cô Nguyễn Xuân Thân.
8h30, khi tất cả các thầy cô tham dự giải đấu đều đã đến đông đủ, ban tổ chức bắt đầu phân công trọng tài và từng đôi bắt đầu đấu 3 séc theo các bảng đã được bốc thăm từ trước:
1. Bảng lãnh đạo (LĐ):
LĐ1: Thầy Chung (Nhân Chính) – Thầy Sơn (Lý Thái Tổ)
LĐ2: Thầy Sơn (LTT) – Thầy Túc (Lương Văn Can)
LĐ3: Thầy Chung (NC) – Thầy Túc (LVC)
2. Bảng lứa tuổi dưới 35 (A):
A1: Thầy Mạnh (LTT) – Thầy Lâm (Nguyễn Tất Thành)
A2: Thầy Lâm (NTT) – Thầy Quý (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
A3: Thầy Mạnh (LTT) – Thầy Quý (NBK)
A4: Thầy Lâm, thầy Long (NTT) – Thầy Thanh, thầy Trị (Yên Hòa)
A5: Thầy Thanh, thầy Trị (YH) – Thầy Đức, thầy Đức (NBK)
A6: Thầy Đức, thầy Đức (NBK) – Thầy Lâm, thầy Long (NTT)
3. Bảng lứa tuổi 35 – 45 (B):
B1: (Cầu Giấy) – Thầy Kiên (NC) (Thắng B1)
B2: Thầy Chung (NBK) – Thầy Hải (NTT) (Thắng B2)
B3: (Thắng B1) – (Thắng B2)
B4: Cô Hiền (CG) – Cô Hồng Anh (NTT) (Thắng B4)
B5: Cô Oanh (NBK) – Cô Đào (NC) (Thắng B5)
B6: (Thắng B4) - (Thắng B5)
B7: Thầy Mạnh, cô Hồng Anh (NTT) – Thầy Hùng, cô Oanh (NBK) (Thắng B7)
B8: Thầy Giang, cô Liên (NS) – Thầy Tuấn, cô Đào (NC) (Thắng B8)
B9: (Thắng B7) - (Thắng B8)
4. Bảng lứa tuổi trên 45 (C):
C1: Thầy Giang (NS) – Thầy Thắng (Ams) (Thắng C1)
C2: Thầy Trị (YH) – Thầy Kiệm (NC) (Thắng C2)
C3: (Thắng C1) – Thầy Dũng (NBK) (Thắng C3)
C4: (Thắng C2) – Thầy Tới (LVC) (Thắng C4)
C5: (Thắng C3) - (Thắng C4)
C6: Thầy Dũng, thầy Hùng (NBK) – Thầy Tuấn, thầy Kiệm (NC) (Thắng C6)
C7: Thầy Túc, thầy Hiệt (LVC) – Thầy Thắng, thầy Bình (Ams) (Thắng C7)
C8: (Thắng C6) – (Thắng C7)
Với số lượng người xem khá đông, giải đấu diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Trong đó, hai trận đơn nữ B4, B5 là “ầm ĩ” nhất với những tràng vỗ tay rầm rộ và lời cổ vũ không ngớt từ các “cổ động viên”. Ngay từ những phút đầu tiên, cô Hồng Anh (NTT) và cô Oanh (NBK) đã nhanh chóng thể hiện khả năng của mình qua những pha bóng hiểm hóc đầy kĩ thuật và sức mạnh để cùng giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.
Cô Hồng Anh (áo vàng) với chiến thắng chóng vánh 2:0 trước cô Hiền (CG)
Một điểm cho cô Oanh (áo đỏ) trong tiếng cười của cả “khán giả”, trọng tài lẫn đối thủ - cô Đào (NC). Một trận đấu giằng co trong vui vẻ!
Những trận đấu vòng bảng đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ cũng rất hấp dẫn và sôi động. Liên tục với những pha giật bóng uy lực, sức tấn công mạnh mẽ dội thẳng vào khả năng phòng thủ bền chặt làm cho thế trận trở nên cân bằng. Nhưng đi cùng với kĩ thuật còn có cả một chút may mắn, sau một loạt những cú đánh bóng hỏng và hụt bóng đáng tiếc, đã chọn ra được những gương mặt đi tiếp vào chung kết.
Các trận chung kết thực sự đã làm mãn nhãn người xem. Kĩ thuật và sức mạnh của mỗi người cũng như khả năng kết hợp đánh đôi đã được bộc lộ và phát huy tối đa trong vòng đấu cuối cùng này. Ở bàn số 4 là trận chung kết đôi nam nữ lứa tuổi 35 – 45 giữa Thầy Hùng, cô Oanh (NBK) với Thầy Giang, cô Liên (NS)- 3 séc đấu vô cùng gay cấn, thu hút được sự chú ý của khá đông khán giả.
Thầy Giang (áo trắng) với những pha bóng nhanh và mạnh khiến cho cô Oanh (áo đỏ) có chút cuống. Nhưng cô Oanh lại thường xuyên có những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp khiến cho hai đối thủ không phản xạ kịp. Hơn nữa, cô Liên (áo đen) tuy có khả năng phòng phòng thủ chắc chắn nhưng cũng kịp trở tay với những cú giao bóng ngắn đầy hiểm hóc và vô cùng khéo léo của thầy Hùng (áo đen). Thế trận cân bằng khiến cho tới séc 3 – séc quyết định cuối cùng. Sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý cộng với những pha bóng mạnh mẽ, dứt khoát và thần tốc của hai thầy cô trường NBK đã phá tan được bức tường phòng thủ vững chãi của đối thủ và giúp cho thầy cô giành chức vô địch với chiến thắng 2:1.
Trận chung kết đơn nam lứa tuổi trên 45 giữa thầy Thắng (Ams) với thầy Kiệm (NC) thì diễn ra khá là êm xuôi. Lối chơi không hề vội vàng mà chắc chắn cùng khả năng khắc chế đối thủ đã mang lại chiến thắng 2:0 cùng chức vô địch cho thầy Thắng.
Sau đây là một số hình ảnh của các trận chung kết của các bảng:
Kết quả chung cuộc, những nhà vô địch của giải đấu:
1. Bảng lãnh đạo: Thầy Túc (LVC)
2. Bảng lứa tuổi dưới 35:
Đơn nam: Thầy Quý (NBK)
Đôi nam: Thầy Lâm, thầy Long (NTT)
3. Bảng lứa tuổi 35 – 45:
Đôi nam nữ: Thầy Hùng, cô Oanh (NBK)
Đơn nam: Thầy Mạnh (NTT)
Đơn nữ: Cô Hồng Anh (NTT)
4. Bảng lứa tuổi trên 45:
Đôi nam: Thầy Hùng, thầy Dũng (NBK)
Đôi nam nữ: Thầy Thanh, cô Duyên (YH)
Đơn nam: Thầy Thắng (Ams)
Đơn nữ: Cô Thân (Ams)
Giải đấu ý nghĩa này đã giúp thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và tạo nên một luồng không khí mới đầy tích cực giữa các trường. Nó còn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các thầy cô giáo, tạo điều kiện cho giáo viên trường này được gặp gỡ, giao lưu không chỉ văn hóa, giáo dục mà còn cả thể thao với giáo viên trường kia. Ngoài ra, giải đấu còn giúp hai quận chọn ra những gương mặt xuất sắc, những tay vợt tài năng cho giải thành phố - một giải rất đáng mong đợi.
Mỹ Linh (Văn 12 – 15)