The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

HMA OPEN MOCK 2023: Thế hệ trẻ cất cao tiếng nói vì nền hòa bình và sự phát triển của toàn nhân loại.

Post by: webams | 19/04/2023 | 733 reads

Vào ngày 15-16/4/2023 vừa qua, sự kiện HMA Open Mock 2023 đến từ câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Model UN Association đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh có chung niềm đam mê, hứng thú về MUN nói riêng và các vấn đề chính trị - xã hội nói chung trên khắp thành phố Hà Nội.

HMA Open Mock là sự kiện Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc thường niên được tổ chức bởi câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Model UN Association (HMA). Trải qua ba năm đi vào hoạt động, sự kiện đã gây được tiếng vang lớn trong lòng các bạn trẻ yêu thích mô hình Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) với các chủ đề: "Trẻ em và HIV/AIDS" của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vào năm 2019, "Monochromatic world" của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) năm 2021 và "Bảo trợ xã hội cho lao động phi chính thức" đến từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được tổ chức vào năm 2022. Bước sang năm thứ tư này, HMA Open Mock đã quay trở lại với sự bùng nổ và bứt phá hơn, để lại nhiều kỉ niệm khó quên cho các bạn học sinh tham dự.

  

Hội nghị HMA Open Mock năm nay được tổ chức tại Summit Education.

Thông qua hai Hội đồng lần lượt là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hội đồng Khủng hoảng Lịch sử chung (JHCC), người tham gia có cơ hội trở thành Đại biểu đại diện cho một quốc gia, bộ ngành để nêu lên quan điểm, lập trường của bản thân về những vấn đề nổi cộm trong xã hội và kiến thiết một thế giới tốt đẹp hơn. Những màn tranh luận nảy lửa, những cuộc chiến đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần lý thú giữa các phe đối đầu; tất cả đã làm nên một trải nghiệm MUN đầy niềm vui và thú vị trong mắt các Đại biểu. Với chủ đề "Giải quyết hậu quả của các cuộc thử nghiệm hạt nhân", Hội đồng IAEA đã trở thành một sân chơi lý tưởng cho các Đại biểu có hứng thú về những vấn đề xoay quanh việc thử nghiệm hạt nhân trên toàn thế giới và hậu quả mà chúng đem lại. Qua đó, cả Hội đồng sẽ cùng nhau thảo luận về cách hạn chế việc sử dụng thử nghiệm hạt nhân một cách phi đạo đức. Chia sẻ với phóng viên Ams Wide Web, bạn Nguyễn An Khánh Thi – Đại biểu Canada – bày tỏ niềm vui và sự phấn khích trong lần trải nghiệm MUN đầu tiên: "HMA Open Mock 2023 là Hội nghị MUN đầu tiên của mình; chính vì vậy, mình đã cảm thấy khá bỡ ngỡ và thậm chí là choáng ngợp khi bước chân vào Hội đồng. Thế nhưng trái ngược với những lo lắng ban đầu của mình, các Chủ toạ lại vô cùng niềm nở và vui tính, luôn giúp đỡ chúng mình khi cần, các bạn trong Ban Tổ chức cũng rất thân thiện và dễ mến nữa. Sau mỗi ngày Hội nghị, mình đã có cơ hội được trò chuyện và làm quen được với rất nhiều người bạn mới. Nhìn chung, trải nghiệm MUN đầu tiên của mình thực sự rất đáng nhớ và chắc chắn mình sẽ tiếp tục tham gia thêm nhiều lần nữa nếu có cơ hội!"

Các phiên họp tại Hội đồng IAEA vô cùng sôi nổi và náo nhiệt.

Tất cả Đại biểu cùng nhau thảo luận phương hướng giải quyết cho vấn đề được đưa ra.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ HMA Open Mock, Hội đồng JHCC đã để lại dấu ấn khó phai đối với các bạn Đại biểu. Quay trở về những năm 80 của thế kỷ trước, các Đại biểu đã dấn thân vào cuộc chiến tranh đầy khói lửa giữa Vương quốc Anh và Argentina trên quần đảo Falklands, vận dụng các kỹ năng ngoại giao, xử lý tình huống bất ngờ và sự nhanh nhạy, quyết đoán của bản thân để bảo vệ lập trường của quốc gia mình đại diện. Mặc dù Hội đồng đã kết thúc khi không có quốc gia nào giành được chiến thắng; song, chắc hẳn các Đại biểu cũng đã cùng nhau tạo nên rất nhiều những kỉ niệm vô giá, tạo nên hành trang mang theo trong suốt chặng đường sau này.

Bầu không khí của Hội đồng luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

"Nhiệm vụ của chúng mình là xem xét tính thực tế của các chỉ thị mà Đại biểu đưa ra, phê duyệt chúng song song với việc cập nhật những tình tiết mới để điều phối bầu không khí của cả Hội đồng. Chính vì vậy, hầu hết thời gian diễn ra phiên họp thì chúng mình sẽ ngồi ở một phòng khác tách biệt với các Đại biểu và Chủ toạ," bạn Trần Khánh – Điều phối viên Khủng hoảng của Hội đồng JHCC chia sẻ. "Bên cạnh đó, chúng mình còn phải trao đổi và xử lý chỉ thị của các Đại biểu liên tục. Đối với mình, công việc này tuy cũng có một chút căng thẳng và đòi hỏi chúng mình phải tập trung cao độ, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui khi thấy được sự nhiệt tình và tận tâm của các Đại biểu trong từng phiên họp. Đặc biệt là các Đại biểu mới hãy còn lạ lẫm với MUN nói chung và Hội đồng Khủng hoảng nói riêng, các bạn cũng đã rất cố gắng để làm quen và bắt nhịp cùng Hội đồng. Đó là điều chúng mình luôn ghi nhận và trân trọng. Mình cũng không thể không kể đến công lao của những người 'cộng sự' bên cạnh mình – các Điều phối viên khác cùng Chủ tọa, nhờ có các bạn ấy mà công việc của mình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."

Các Đại biểu JHCC luôn phải tập trung hết sức để đưa ra những quyết định sáng suốt trước thời cuộc.

Nói đến những điều làm nên thành công của HMA Open Mock, chúng ta không thể không đề cập tới sự nhiệt tình, tận tâm và chuyên nghiệp của Ban Tổ chức. Trả lời cho câu hỏi về mục tiêu của câu lạc bộ khi tổ chức HMA Open Mock năm nay, bạn Lương Hương Giang – phó Chủ tịch câu lạc bộ HMA chia sẻ: "Chúng mình – những người đã đồng hành cùng mô hình MUN trong một khoảng thời gian khá dài – hiểu rằng MUN là một hoạt động khá 'kén' người tham gia; song, MUN lại vô cùng bổ ích, lý thú bởi tính chất liên quan đến chính trị - xã hội và học thuật cao của nó. Chính vì lý do đó, thông qua việc tổ chức Open Mock, chúng mình mong muốn đem MUN đến gần hơn với các bạn học sinh cả trong và ngoài trường. HMA Open Mock là một sự kiện vô cùng thân thiện và gần gũi, đặc biệt là cho những bạn mới tham gia lần đầu – bất kể với vai trò là Ban Tổ chức hay Đại biểu, vì vậy, khi tham gia sự kiện, mọi người sẽ có cơ hội được học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm để trau dồi kỹ năng và trải nghiệm của bản thân hơn. Thông qua những hoạt động MUN mà chúng mình tổ chức – những hoạt động đòi hỏi khả năng tra cứu và suy luận, chúng mình hy vọng rằng bản thân chúng mình nói riêng và HMA nói chung có thể truyền 'lửa', truyền sự quan tâm, hứng thú cùng niềm yêu thích với MUN và các vấn đề có tính toàn cầu đến với thế hệ trẻ ngay trong môi trường học tập của chúng ta."

Các Chủ tọa cùng Điều phối viên Khủng hoảng chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần thân thiện, dễ gần.

Hanoi - Amsterdam Model UN Association (HMA) là câu lạc bộ về Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) đầu tiên và duy nhất tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Được thành lập từ năm 2015 với sứ mệnh đem khái niệm MUN đến gần hơn với các bạn học sinh cấp 3, trải qua tám năm hoạt động, các thành viên HMA đã thành công tổ chức cũng như tham gia vô số Hội nghị MUN trên thành phố Hà Nội nói riêng và toàn miền Bắc nói chung. Hai trong số những hoạt động nổi bật của câu lạc bộ chính là hai sự kiện thường niên mang tên HMA Open Mock và AMUN (Ams Model United Nations); góp phần gây dựng tiếng vang và củng cố vị thế của câu lạc bộ trong cộng đồng MUN tại Việt Nam. 

Những cuộc thảo luận sôi nổi dù là ở trong hay ngoài phòng họp.

Từ Đại biểu tham dự cho đến Ban Tổ chức, tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp tại nơi đây.

Tuy rằng HMA Open Mock 2023 đã đi đến hồi kết, song có lẽ, những kỉ niệm đẹp cùng bao dư âm Hội nghị để lại vẫn sẽ luôn hiện hữu đầy sống động trong lòng các Đại biểu tham gia cũng như các thành viên trong Ban Tổ chức. Ban Biên tập của Ams Wide Web xin được chúc mừng HMA vì đã tổ chức thành công sự kiện đầu tiên của câu lạc bộ trong năm 2023 này, chúc cho những hành trình sắp tới của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai!  

PVV: Vũ Thảo Nguyên – Sinh 2225

Ảnh: CLB cung cấp