The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội chúc mừng thành tích đội tuyển Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn 2024

Post by: webams | 30/08/2024 | 14 reads

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ đón và chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng thành tích của các em học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng thành tích của các em học sinh.

Sáng 29/8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ đón và chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic quốc tế Thiên văn và Vật lý thiên văn lần thứ 17 năm 2024.

Thành tích đáng tự hào

Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) là kỳ thi khoa học uy tín dành cho học sinh phổ thông được tổ chức hàng năm. Năm nay, IOAA được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil với sự tham gia của gần 300 học sinh đến từ 53 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Được sự tin tưởng của Bộ GD&ĐT, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam dự thi IOAA năm 2024 đã mang về kết quả xuất sắc khi 100% thành viên đoạt huy chương (2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng).

Cụ thể, 2 học sinh giành huy chương Bạc là Nguyễn Bá Linh và Nguyễn Xuân Hoàng; 3 học sinh giành huy chương Đồng là Nguyễn Thị Thu Minh, Lưu Quang Minh và Đàm Ngọc Bảo Lâm. Cả 5 em đều đến từ các lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chia sẻ về những trải nghiệm cũng như những khó khăn khi tham dự kỳ thi, Nguyễn Bá Linh, học sinh giành huy chương Bạc cho biết, các thành viên nhận được sự quan tâm của các thầy, cô giáo, từ đó luôn giữ vững tâm lý, tự tin, quyết tâm thực hiện bài thi với nỗ lực cao nhất.
IMG_0124.JPG

Bạn bè chúc mừng thành tích của các bạn học sinh trở về từ Brazil. 
IMG_0094.JPGLãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đón đoàn tại cửa sân bay quốc tế Nội Bài.

Bá Linh chia sẻ thêm, đề thi năm nay có 3 phần thi gồm: Thi lý thuyết kéo dài trong 5 tiếng; thi xử lý số liệu kéo dài trong 3 tiếng; thi quan sát (ngày và đêm) với tổng thời gian 2h15’. Đề thi có kiến thức sâu rộng, trong khi đó Đoàn Việt Nam chỉ có 2 tháng để chuẩn bị nên có phần thiệt thòi hơn so với nhiều đoàn khác và phải cố gắng rất nhiều.

Nguyễn Thị Thu Minh, thí sinh nữ duy nhất của đội tuyển bộc bạch: Tại kỳ thi lần này, em gặp các bạn mới và học giỏi từ nhiều nước trên thế giới. Qua đó em cũng thấy không chỉ con trai mới giành được thành tích cao ở lĩnh vực vật lý, thiên văn. Ví dụ bạn cùng phòng của em là một bạn nữ người Iran đã giành huy chương Vàng với thành tích còn cao hơn chúng em.

“Thời gian bọn em ôn ngắn, chỉ 2 tháng dốc hết sức ôn tập, thường 1 ngày học 3 ca (sáng, chiều, tối). Học thực hành vào tối, chúng em phải lựa hôm trời đẹp mới quan sát được, phải chọn nóc tòa nhà cao, không có ánh sáng đèn điện xung quanh mới quan sát rõ các ngôi sao trên bầu trời”, Thu Minh chia sẻ về quãng thời gian ôn luyện.

IMG_0041.JPGGiám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đón đoàn học sinh Việt Nam trở về sau thành công tại kỳ thi IOAA 2024. 
IMG_0183.JPG
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự IOAA 2024. 

Thành quả từ những nỗ lực

Đón con trở về sau kỳ thi, chị Trần Thị Thu Thúy, mẹ em Nguyễn Bá Linh cho biết: Từ nhỏ, Bá Linh đã có niềm đam mê rất lớn với thiên văn học. Hiểu và ủng hộ niềm đam mê của con, gia đình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể. Chuẩn bị cho kỳ thi, các con đã rất vất vả và nỗ lực khi thời gian ôn luyện chỉ có gần 2 tháng.

"Ban ngày, con học tập ở trường, ban đêm gần như thức cả đêm để học, quan sát bầu trời. Có thời điểm, con và các bạn vào tận Nha Trang để quan sát bầu trời. Ngoài niềm đam mê, sự nỗ lực của các con, để đạt được kết quả này, còn có công lao lớn của các thầy, cô giáo"- chị Thúy nói.

IMG_0440.JPGNguyễn Bá Linh, học sinh giành huy chương Bạc chia sẻ về những trải nghiệm cũng như những khó khăn khi tham dự kỳ thi. IMG_0394.JPG

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trưởng đoàn báo cáo về thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại IOAA 2024. 

So với học sinh dự thi các kỳ thi quốc tế khác, học sinh dự thi IOAA phải di chuyển nhiều nơi để thực hành, phải thức đêm ở các tòa nhà cao tầng để quan sát các chòm sao, phân tích số liệu. Tuy vậy cũng có những khi thức cả đêm mà không quan sát được vì thời tiết xấu.

Thầy Triệu Lê Quang - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, việc ôn luyện đội tuyển đòi hỏi sự nỗ lực lớn của tất cả các em học sinh. Các em được tham gia tập huấn ở Trung tâm vũ trụ Việt Nam ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cả đội cũng phải di chuyển vào Nha Trang 1 tuần để tiếp cận với những thiết bị tiên tiến nhất về thiên văn, vũ trụ.

IMG_0368.JPG

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các thầy cô giáo chúc mừng thành tích của các học sinh. 
IMG_0467.JPGGiám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng thành tích xuất sắc của thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Chia sẻ về những ngày đội tuyển tham gia dự thi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng đoàn cho biết: Cuộc thi năm nay có gần 300 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi, trong đó nhiều đội có thế mạnh về Thiên văn và Vật lý Thiên văn như: Mỹ, Trung Quốc, Iran…

Dù thời gian tập trung đội tuyển của học sinh Hà Nội chỉ khoảng 2 tháng nhưng các em đều có ý thức chấp hành tốt, luôn cố gắng, phát huy hết năng lực; điều này đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít đội tuyển có 100% thành viên giành huy chương.

“Tháng 8/2025, kỳ thi IOAA lần thứ 18 tổ chức tại Ấn Độ. Phát huy kết quả đạt được năm nay và các năm trước, tới đây chúng tôi sẽ xin chủ trương xây dựng kế hoạch tuyển chọn đội tuyển từ các trường THPT trên địa bàn thành phố để chọn được những học sinh tốt nhất, có đam mê với bộ môn này và sẽ bắt đầu bồi dưỡng sớm để đạt được kết quả tốt hơn”, ông Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của các học sinh tham dự kỳ thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, thành quả của các học sinh chính là sự nỗ lực của bản thân các em và sự đồng hành, sát sao của nhà trường, gia đình. Kết quả đáng tự hào này là động lực, là hành trang để các em tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

Theo Giáo dục và Thời đại