The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Bắt đầu năm học giảm tải

Post by: admin | 06/09/2011 | 2327 reads

Ngày 5-9, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2011-2012, cả nước có trên 22 triệu học sinh, sinh viên, trong đó có gần 19 triệu học sinh mầm non và phổ thông, tăng 288.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm học được Bộ

GD-ĐT nhấn mạnh là năm đầu tiên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm tải, nâng chất lượng dạy học, hướng tới việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Học ngay từ ngày khai giảng

Tại Hà Nội hôm qua, trên 1,5 triệu học sinh mầm non và phổ thông cùng trên 100.000 thầy cô giáo tổ chức lễ khai trường. Ngay trong ngày khai giảng năm học, ở nhiều trường học của Hà Nội thầy và trò đã đặt ra các mục tiêu trọng tâm phải phấn đấu, cam kết “nói không” với những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Hầu hết nhà trường trong những ngày đầu năm học mới đã tổ chức các tiết học và hoạt động giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, thanh lịch.

Trong khi đó theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau nhiều đợt tuyển giáo viên, đến ngày khai giảng các trường đã đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên, nếu xét theo đúng tỉ lệ quy định số giáo viên/lớp, TP vẫn còn thiếu khá nhiều giáo viên ở bậc mầm non và tiểu học. Năm học 2011-2012, TP sẽ tiếp tục mở rộng số lượng các trường học tiên tiến, đạt chuẩn khu vực và quốc tế (ngoài Trường THPT Lê Quý Đôn, năm nay TP sẽ xây dựng thêm hai trường THPT Nguyễn Hiền và Nguyễn Du). Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP yêu cầu mỗi quận huyện chọn ít nhất một trường ở từng cấp học để xây dựng mô hình này.

Năm học này ngành GD-ĐT TP phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về cơ sở vật chất, cũng theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học này TP đưa vào sử dụng hơn 2.000 phòng học mới, trong đó có nhiều trường tiểu học, THPT được xây dựng trên khu đất mới hoàn toàn với diện tích sân chơi, diện tích phòng học... đạt tiêu chuẩn quốc gia, góp phần giảm sĩ số học sinh/lớp.

Tập trung dạy học sinh cách làm người

Ngày 5-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - ngôi trường đi đầu về chất lượng dạy và học, nơi phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng của thủ đô. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng các nhà trường nói chung và Trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng trước hết phải tập trung dạy học sinh cách làm người, học văn hóa, lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

 

Không tổ chức lễ khai giảng

Riêng với bậc học mầm non, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, mấy năm gần đây các trường không tổ chức lễ khai giảng mà tổ chức Ngày hội bé đến trường. Khác với những nghi lễ trang trọng ở trường phổ thông, lễ khai giảng ở trường mầm non giản lược ở mức tối đa phần lễ, thay vào đó là phần hội - những trò chơi cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia để tạo sự thoải mái, vui tươi cho các bé.

Sáng 5-9, ngay khi bước vào sân Trường mầm non 7A, Q.Bình Thạnh, học sinh đã có thể nhập cuộc vào các trò chơi khác nhau chứ không cần đợi đúng giờ: tô màu cho tranh vẽ, chơi ô ăn quan... Đúng 7g30, một chương trình múa rối chào mừng năm học mới do chính giáo viên của trường thực hiện đã thu hút đa số học sinh. Học sinh nào không thích xem múa rối có thể tiếp tục trò chơi của mình. Không có diễn văn khai giảng, không có đại biểu các cấp tham dự, 7g40 hiệu trưởng nhấn ba hồi chuông báo hiệu năm học mới bắt đầu. Tiếp theo là tiếng nhạc rộn ràng đưa các bé vào lớp học.

Ở Trường mầm non Hồng Nhung, Q.Gò Vấp, Ngày hội bé đến trường bắt đầu bằng những tiết mục múa, hát, kể chuyện... do chính học sinh các lớp mẫu giáo của trường thực hiện. Sau phần lễ chóng vánh, phần hội thật sự hấp dẫn các bé mầm non với hàng loạt trò chơi: câu cá thư giãn, thảy vòng vào cổ chai, gánh lúa qua cầu, kéo co, bịt mắt đập gáo dừa...

Khác hẳn không khí náo nức, những tiếng cười rộn rã ở trường phổ thông, lễ khai giảng ở trường mầm non sau những phút giây vui tươi là không khí ồn ào, căng thẳng với tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng năn nỉ ỉ ôi... của học sinh khi phụ huynh giao con cho cô giáo và ra về.

Lee (Theo Dân Trí)