The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Hà Nội năm học 2018 - 2019

Post by: webams | 29/11/2018 | 2886 reads

Sáng 29/11, tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Sở GD&ĐT Hà Nội khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội (HASEF) lần thứ 8, năm học 2018 – 2019. Thông điệp của cuộc thi năm nay là Science for creative innovation (khoa học để tạo ra sự đổi mới).

PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang phát biểu khai mạc cuộc thi

Cuộc thi HASEF lần thứ 8 được tổ chức qua 03 vòng: Vòng 1: Các trường THCS, THPT hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia vào tháng 9/2018. Vòng 2: Phòng GD&ĐT quận, huyện và thị xã, các cụm trường THPT thành lập hội đồng thẩm định khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quận, huyện/cụm trường phù hợp với điều kiện thực tế chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Thành phố.

TS Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT và NGƯT.TS Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao Cờ lưu niệm cho các trường có đề tài dự thi

Cuộc thi HASEF lần thứ 8 quy tụ 91 đề tài, sản phẩm ở 22 lĩnh vực (trong đó có 84 đề tài tập thể, 07 đề tài cá nhân; cấp THCS có 30 đề tài, THPT có 61 đề tài) của 175 học sinh đến từ 57 trường. Đây là những đề tài xuất sắc được Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo các lĩnh vực lựa chọn từ gần 300 đề tài, sản phẩm được các cơ sở gửi về.

Màn ra mắt của các học sinh tham dự cuộc thi cấp Thành phố

Các đề tài dự thi sẽ được chấm thi theo từng lĩnh vực và đánh giá theo thang điểm 100Câu hỏi nghiên cứu (10 điểm); Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (15 điểm); Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu - 20 điểm); Tính sáng tạo (20 điểm); Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn - 35 điểm). Các Dự án kĩ thuật theo thang điểm 100Vấn đề nghiên cứu (10 điểm); Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (15 điểm); Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm - 20 điểm); Tính sáng tạo (20 điểm); Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn - 35 điểm).

Học sinh giới thiệu đề tài nghiên cứu cho đại biểu và khách thăm quan

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang khẳng định: Tại Hà Nội, qua 7 lần tổ chức, cuộc thi HASEF thực sự mang lại ý nghĩa to lớn, là nơi khơi nguồn cho nhiều sáng tạo về khoa học, kỹ thuật. Từ cuộc thi cấp Thành phố đã chọn ra được nhiều đề tài khoa học dự thi và đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia (VISEF) và quốc tế (INTEL ISEF).

Trao đổi kiến thức khoa học

Kế thừa thành tích tự hào ấy, cuộc thi lần thứ 8 được tổ chức sẽ lựa chọn ra những đề tài khoa học xuất sắc nhất. Tiêu chí quan trọng nhất của cuộc thi là chọn ra được ý tưởng sáng tạo, độc đáo và nguyên tắc làm việc khoa học thực sự, thể hiện qua sản phẩm của học sinh.

Toàn cảnh khu trưng bày giới thiệu các đề tài nghiên cứu


Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô