The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT'22] Tài năng Đại sứ Ams Ambassador 2022: Sắc màu bản ngã nơi phía cuối con đường

Post by: webams | 08/01/2023 | 936 reads

Phần thi Tài năng Đại sứ - Ams Ambassador 2022 với chủ đề “Phía cuối con đường” vừa đi qua, để lại trong lòng các Amser nói chung và 13 khối chuyên nói riêng vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua đó, các Đại sứ được thể hiện tài năng nghệ thuật của bản thân nhằm bộc lộ bản sắc cá nhân, đồng thời khẳng định sự năng động bên ngoài các thành tựu học tập và những thành tích hoạt động ngoại khóa đáng ngưỡng mộ.

Trải qua Vòng bình chọn cặp đôi Đại sứ được yêu thích nhất nằm trong top 20, đến với vòng thi Tài năng ngày 04 tháng 01 vừa qua, các cặp thí sinh được thỏa sức sáng tạo, kết hợp và phô diễn khả năng hình thể, cảm nhạc hay xướng âm của bản thân nhằm ghi tên vào top 10 chung cuộc. Những bước nhảy nhịp nhàng, ý tưởng táo bạo và thông điệp ý nghĩa cùng những tràng pháo tay của giám khảo, khán giả đã tạo nên bầu không khí thưởng thức nghệ thuật lí tưởng hơn bao giờ hết. Ngày hội anh tài 2022 mang chủ đề chung: Ferrovia - Vĩ hướng, sự hòa quyện giữa trạm và mạch đã được biến tấu dựa trên sức sáng tạo dồi dào, cảm hứng mang tính thời sự và sự hòa hợp giữa tinh thần các khối chuyên. 

Khối chuyên Sử và chuyên Anh đã có màn phối hợp vô cùng độc đáo trên nền nhạc piano Für Elise và huyền thoại về nàng thơ cùng nhà soạn nhạc đại tài Ludwig van Beethoven. Tiếng piano du dương, trầm bổng được tái hiện lại trên sân khấu, cùng ngôn ngữ hình thể với vô vàn những sắc thái cảm xúc đã khiến khán giả sống trong câu chuyện tình tuyệt đẹp nhưng đau khổ đó một lần nữa. Cả phần trình diễn không hàm chứa một lời nói nào, song nhờ vào những chuyển động hình thể tinh tế và sức sống mạnh mẽ của những bản nhạc bất hủ được vang lên khắp khán phòng, cặp đại sứ Đặng Vũ Ngọc Mai và Nguyễn Phúc Anh đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của một buổi biểu diễn xuất thần. 

Cặp đại sứ Đặng Vũ ngọc Mai - Nguyễn Phúc Anh với tiết mục lấy cảm hứng từ bản nhạc Für Elise

“Dress to kill” - “tẩy chay” thời trang nhanh là thông điệp khối chuyên Văn và chuyên Địa mong muốn truyền tải tới người xem, thông qua phần thể hiện tài năng nhảy và diễn của cặp đại sứ Lê Nhật Minh, Nguyễn Thảo Linh. Phần trình diễn lấy bối cảnh từ hai trường phái thời trang mang tính mâu thuẫn: phe ủng hộ và phe phản đối thời trang nhanh. Trong vai một bước đi tiên phong trong ngành công nghiệp thời trang nhanh, Thảo Linh đã khoác lên mình bộ trang phục lấy cảm hứng từ những chất liệu không tái chế, lộng lẫy và chớp nhoáng. Trái lại, sự đặc biệt của phe phản đối nằm ở những chiếc áo phản quang, cùng hàng chục lời cảnh cáo, lên án cho tác động của thời trang nhanh tới môi trường. Nhật Minh (phe phản đối) đã phản bác gay gắt những sản phẩm thời trang nhanh thông qua từng bước nhảy dứt khoát, mang màu sắc phẫn nộ. 

Lê Nhật Minh - đại sứ khối chuyên Văn với màn trình diễn ấn tượng

Nguyễn Thảo Linh - đại sứ khối chuyên Địa trong vai một nhà thiết kế thời trang

Lấy chủ đề từ những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, sân khấu trở nên bùng nổ cùng phần trình bày của hai đại diện khối chuyên Sử và chuyên Toán: Phạm Bảo Thư và Phạm Vũ Quý. Vẻ đẹp toát ra từ sự mạnh mẽ trong hình mẫu nhân vật Trưng Trắc - nữ vương đầu tiên và duy nhất của dân tộc Việt Nam cùng người chồng Thi Sách làm sống dậy truyền thống đánh giặc hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh hình tượng người phụ nữ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tiết mục đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ các vị giám khảo bởi tính giáo dục, phần biểu diễn đậm chất nghệ thuật và sự chuẩn bị công phu của hai khối chuyên. 

Phạm Bảo Thư trong vai Trưng Trắc 

Phạm Vũ Quý trong vai Thi Sách 

Một số phần trình diễn khác của các cặp đôi Đại sứ Ams Ambassador:

 

Triệu Đức Phú - Ninh Thục Anh, cặp đại sứ đến từ khối chuyên Pháp và chuyên Hoá với phần trình diễn về tình yêu, đam mê và những rào cản

 

Cặp đôi khối Song Bằng và khối chuyên Nga: Bùi Minh Phương và Lê Hải Nam cùng tái hiện lại những thước phim trong bộ phim “La La Land” 

Hủ tục “minh hôn” được thể hiện bởi cặp đại sứ Trần Nguyễn Minh Hiền và Trương Bảo Hân - khối chuyên Trung và khối chuyên Anh

Nguyễn Lê Minh Ngọc (khối chuyên Pháp)  - Lã Châu Giang (khối chuyên Hóa) trong hành trình “hoán đổi thân xác” 

Phạm Khánh Linh (khối chuyên Văn) cùng Bùi Chu Công (khối chuyên Sinh) và vở nhạc kịch "Masquerade - Vỏ bọc" về nàng thiên nga và chàng hoàng tử

Đại sứ khối chuyên Tin - Dương Hồng Lân và Song bằng - Vũ Nguyễn Huyền Anh 

Phan Tú Linh (khối chuyên Lý) và Nguyễn Tùng Nguyên (khối chuyên Địa) đã thổi hồn vào tác phẩm “Tắt đèn” trên sân khấu Ams Ambassador 2022

Không chỉ có sức hút tới các bạn học sinh, phần thi tài năng Đại sứ càng tô đậm thêm giá trị cá nhân của các cặp đôi Đại sứ. Tới gần hơn với ngôi vị Ams Ambassador 2022, các phần trình diễn đặc biệt đã tô hồng hình ảnh đẹp đẽ của các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tới cộng đồng học sinh trên toàn thành phố Hà Nội. 

Phóng viên viết: Phạm Khánh Ngọc - Văn 2124

Ảnh: Chúc Khánh Linh - Địa 2225

BTC NHAT’22 cung cấp