The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đầu tư cho học sinh trường chuyên: Ươm mầm tài năng

Post by: webams | 07/01/2024 | 446 reads

Học sinh trường THPT chuyên được xem như tài năng tương lai của đất nước. Nhiều địa phương đã ban hành chính sách đặc thù cho học sinh trường THPT chuyên nhằm khích lệ, tạo động lực để các em nỗ lực, phấn đấu trong học tập.

Lợi thế đặc biệt

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Giáo dục, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) được đầu tư xây dựng, trở thành một trong những trường chuyên có cơ sở vật chất khang trang hàng đầu cả nước với phòng học thông minh, thư viện, khu thực hành, nghiên cứu khoa học.

Học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Lan Anh

Học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. 

Nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, nhà trường đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm như sáng tác tập san văn học nghệ thuật, tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ; tổ chức giải thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ cho học sinh, hoạt động thiện nguyện…

Học sinh được tuyển vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc được hỗ trợ 2,2 triệu đồng để mua học phẩm và trang thiết bị sinh hoạt cá nhân khi nhập học. Tỷ lệ học sinh chuyên của trường được cấp học bổng khuyến khích học tập theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ là 50%, trong khi đó mức quy định tối thiểu 20%.

Học sinh còn được miễn phí tiền phòng ở ký túc xá, hỗ trợ tiền điện, nước trong thời gian học tập tại trường. Hỗ trợ một lần với mức 100% lệ phí thi đối với học sinh thi đạt một trong các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC, TOEFL, IELTS trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 250.000 đồng/ngày. Học sinh tham gia bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi quốc tế, khu vực quốc tế, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 350.000 đồng/ngày.

Học sinh dự thi quốc tế, khu vực, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ tiền tài liệu, bồi dưỡng tiếng Anh, sinh hoạt phí trong những ngày tham gia tập huấn theo mức 500.000 đồng/học sinh/ngày.

Nhờ đầu tư hiệu quả, nhiều năm qua, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc luôn đứng tốp đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia; 4 năm liền có học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023, nhà trường có 79/92 học sinh đoạt giải, đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ đoạt giải, đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng giải, đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng giải Nhất; có 3 học sinh được vào vòng 2 chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Không chỉ là thành tích

Trải qua 38 năm, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đã khẳng định vị thế dẫn đầu về thành tích đào tạo và là số ít các trường THPT tại Việt Nam được thế giới biết tới.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong giờ học

Năm học vừa qua, các thế hệ thầy - trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục chinh phục nhiều thành tích mới với 100 giải tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia; hơn 300 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi Olympic quốc tế...

Không chỉ ưu tú trong học tập, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn thể hiện tài năng, nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động đoàn thể. Trong 2 năm qua, nhà trường đã tổ chức kết nạp Đảng cho nhiều đảng viên 18 tuổi.

Theo cô Hiệu trưởng Trần Thùy Dương, thành tích của học trò luôn quan trọng, nhưng nhà trường mong muốn nơi đây đào tạo nhân tài, nâng đỡ, đồng hành cùng các em. Bởi lẽ, một học sinh có thể có nhiều năng khiếu khác nhau và khi vào trường mới phát hiện ra tài năng của mình mà trước đây chưa thấy.

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố luôn quan tâm đến giáo dục mũi nhọn và có nhiều chính sách ưu đãi cho học sinh giỏi, học sinh trường chuyên.

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp. Số giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao.

Thành phố đã tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên. Trên 95% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng thông thạo tin học và thiết bị dạy học hiện đại.

Để góp phần khuyến khích, động viên thầy cô giáo và học sinh trường chuyên trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng các chính sách ưu tiên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn chuyên, giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực.

Thành phố ưu tiên tuyển thẳng vào giảng dạy tại trường chuyên các thủ khoa xuất sắc của trường đại học sư phạm; xây dựng nhiều chính sách phù hợp với học sinh có năng khiếu nổi bật, đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Thành phố cũng ban hành Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về học bổng cho học sinh chuyên; kinh phí đào tạo học sinh chuyên được ưu tiên với mức 15 triệu đồng/học sinh/năm.

“Nhà trường mong muốn khám phá được sự đa dạng trong trí tuệ, tài năng của học sinh để nhân rộng; để các em khi vào trường luôn thấy mình được tôn trọng, quan tâm và hơn cả khi ra trường cảm thấy trân trọng quãng thời gian học tập tại Hà Nội – Amsterdam”, cô Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ.

 

Theo báo Giáo dục và Thời đại