The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam

Post by: webams | 04/06/2022 | 1025 reads

Ngày 4/6, Đảng bộ Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho hai đoàn viên ưu tú Nguyễn Hải Đăng (học sinh lớp 12 Lý 2) và Nguyễn Đình Minh (học sinh lớp 12 Tin). Đồng chí Trương Thị Mai,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

>> LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO HỌC SINH NGUYỄN ĐÌNH MINH VÀ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Tới dự lễ kết nạp còn có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các học sinh Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh.

Bà Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, chia sẻ: "Trong những năm tháng học tập tại Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, bên cạnh nỗ lực tích lũy tri thức, 2 em Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện bản lĩnh để xứng đáng đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam".

Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ kết nạp Đảng viên mới tại trường chuyên Hà Nội-Amsterdam -0Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hai đảng viên trẻ. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp học sinh trung học phổ thông đủ tiêu chuẩn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nhà trường, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời tin tưởng, Trường trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới hai đảng viên trẻ Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh vì những cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua; đồng thời lưu ý, các đảng viên trẻ cần tiếp tục phấn đấu, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hết lòng phục vụ cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ kết nạp Đảng viên mới tại trường chuyên Hà Nội-Amsterdam -0Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm tới việc phát triển đảng viên từ những đoàn viên ưu tú là học sinh. Đồng chí lưu ý, các tổ chức này cần quan tâm, kết nối với Đảng bộ các trường đại học, Đảng bộ ngoài nước để quá trình phấn đấu của các đoàn viên xuất sắc tại cấp học trung học phổ thông được liên tục, tránh lãng phí công lao của Đảng ủy, các thầy cô giáo cũng như chính những đoàn viên này.

Tiếp thu ý kiến góp ý của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, khẳng định: “Nhiều năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các em học sinh giỏi tại các trường trung học phổ thông. Việc kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng, mà quan trọng hơn, góp phần định hướng công tác giáo dục chính trị-tư tưởng trong các nhà trường; lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ với Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu”.

Lễ kết nạp cho hai đoàn viên học sinh ưu tú Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Đình Minh được Đảng bộ nhà trường tổ chức nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, với mong muốn các đảng viên trẻ quyết tâm học tập, rèn luyện phấn đấu tấm gương về tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ kết nạp Đảng viên mới tại trường chuyên Hà Nội-Amsterdam -0Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà kỷ niệm thầy, trò Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Hai học sinh được vinh dự kết nạp Đảng nhân dịp đặc biệt này đều là những gương mặt xuất sắc của học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam về cả học tập và rèn luyện.

Nguyễn Hải Đăng, hiện là học sinh lớp 12 Lý 2, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. Trong các năm học 2019-2020 và 2020-2021, Hải Đăng có điểm trung bình môn trên 9,0. Em cũng giành được nhiều giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế như: Giải Nhất Khoa học Kỹ thuật cấp quận, Giải Nhì Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố, Giải Tư Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia (đại diện Việt Nam tham gia Trao đổi tại Intel ISEF 2018), Huy chương Đồng cuộc thi khoa học KIYO 4i 2020...

Không chỉ gặt hái nhiều thành tích tốt trong học tập, Hải Đăng còn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường cùng công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Em đồng thời cũng từng là chủ tịch câu lạc bộ Robotics Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm 2020-2021…

Trong khi đó, Nguyễn Đình Minh cũng là một học sinh xuất sắc với điểm trung bình môn trên 9,0, đạt học bổng danh dự của trường và học bổng dành cho học sinh trường chuyên có kết quả xuất sắc. Đình Minh cũng đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi Tin học Thành phố Hà Nội năm học 2020-2021, giải Nhì Học sinh giỏi Tin học Thành phố Hà Nội năm học 2021-2022…

Với vai trò là khối trưởng học sinh khối chuyên Tin, em cùng khối đạt hạng Ba chương trình Ngày hội anh tài 2020-2021. Đình Minh cũng là thủ lĩnh trong nhiều hoạt động vì cộng đồng khác trong nhà trường.

Trước đó, ngày 26/3, Đảng bộ Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã tổ chức buổi lễ kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam cho Đỗ Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 12 Toán 1. Đây là sự kiện đặc biệt của trường vì lần đầu tiên trong 37 năm có học sinh được kết nạp Đảng.

 

Theo báo Nhân dân

 

>> BUỔI LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHO HỌC SINH ĐỖ HOÀNG QUỐC BẢO