The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

VĂN HÓA ĐỌC SÁCH CỦA CÁC AMSERS

Post by: ngocnt | 27/01/2015 | 3990 reads

“Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống. Còn những người hay đọc, họ sống hàng ngàn cuộc đời”. Sách là người bạn lớn đồng hành cùng nhân loại trong từng bước tiến tới kỷ nguyên ánh sáng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ, dường như văn hóa đọc sách đang dần mai một trong đời sống của các bạn trẻ. Nhưng đối với các Amsers thì không như vậy. Amsers luôn giữ lòng say mê với những cuốn sách, và hơn nữa, còn có những cá tính đọc sách rất riêng!

    Đại văn hào Mark Twain từng nói: “Mỗi cuốn sách là một bậc thang, đưa tôi từ con thú trở thành người”. Sách là nguồn cung cấp tri thức, cũng là một niềm say mê lớn với nhân loại. Cụm từ “Văn hóa đọc sách” dùng để chỉ một thói quen bổ ích xứng đáng được ghi danh trở thành nét đẹp văn hóa của loài người. Hình thành thói quen đọc sách là bước đệm cho tương lai của mỗi cá nhân và rộng hơn nữa, của thế giới.

    Tuy nhiên, những năm gần đây, “văn hóa đọc sách” được nhắc đến đi kèm với những chiều hướng tiêu cực. Dường như dưới sự phát triển chóng mặt của công nghệ, sự cập nhật thông tin nhanh chóng đã khiến một bộ phận lớn các bạn trẽ lãng quên thói quen ngàn năm của nhân loại. Ngoài ra, còn tồn tại tình trạng sách giả, sách lậu, sách kém chất lượng – những cuốn sách mà “giá cả” đi ngược với “giá trị”, phản giáo dục, phản văn hóa và thậm chí là những cuốn sách theo trào lưu. Theo nghiên cứu, người Việt Nam trung bình đọc chưa hết một cuốn sách trong một năm.

    Nhưng đối với Amsers thì không như thế. Không chỉ đọc sách để nâng cao kiến thức, đảm bảo trình độ của một học sinh trường chuyên; Amsers còn đam mê đọc sách và có những cá tính đọc sách rất riêng.

CHUYÊN SINH “MÊ MẨN” CAMPBELL

“Sinh học là bộ môn khoa học tự nhiên gần với con người nhất. Nó làm con người hiểu thiên nhiên để từ đó, cố gắng tìm hiểu bản thân mình. Nó bao chứa các môn khoa học tự nhiên khác, như hóa – sinh…Đối với mình, Campbell có một ý nghĩa đặc biệt. Cuốn sách truyền cho mình ngọn lửa tình yêu lớn với môn chuyên (mà mình vốn đã rất yêu mến. Con người thường sợ và bỏ quên những gì họ không hiểu. Đọc Campbell, mình và các bạn hiểu về môi trường sống xung quanh, biết trân trọng bản thân và trân trọng thế giới này hơn. Bởi mỗi tạo vật trên thế giới này đều là một món quà mà tạo hóa ban tặng” – Lê Hồng Hoa (11 Sinh) chia sẻ.

    Campbell là cuốn sách gối đầu giường của các Amsers chuyên Sinh. Cuốn sách được viết bởi tác giả Neil A. Campbell. Điều đặc biệt, dù là một cuốn tài liệu chuyên ngành nhưng Campbell không hề khô khan mà rất thú bị và lôi cuốn bạn đọc. Những nhà Sinh học tương lai luôn đam mê Campbell là minh chứng cho ý thức của những Amsers – những người luôn yêu và hết lòng với môn chuyên của mình

Một câu trích dẫn thật hay trong Campbell

CHUYÊN NGA THÍCH ĐỌC THƠ PUSKIN

    Puskin là một nhà thơ vĩ đại của xứ bạch dương. Nhắc tới lĩnh vực thi ca, có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới chuyên Văn. Nhưng không, chuyên Nga cũng rất yêu thơ, đặc biệt là thơ Puskin – một đại diện văn học của thứ ngôn ngữ mà các bạn ấy đang say mê theo đuổi.Với các học sinh khối ngoại ngữ, học ngoại ngữ không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là một nền văn hóa.  Đó là sự tìm hiểu sâu sắc, mà nguồn tri thức không ở đâu khác chính là từ những cuốn sách và thói quen đọc sách hàng ngày

CHUYÊN SỬ CÓ “GU” VĂN CHƯƠNG RẤT HIỆN ĐẠI

    Những “nhà sử học” lại có khả năng nắm bắt xu hướng văn học rất nhanh. Những cuốn sách mà các bạn khối Sử yêu thích nhất chính là những cuốn thuộc dòng văn học Việt Nam hiện đại.Yêu mến lịch sử đất nước, họ tìm hiểu thế giới hiện đại qua con mắt các nhà văn. Có lẽ để kiếm tìm tư liệu cho những trang sử mai sau chăng?

Cuốn sách văn học hiện đại theo xu hướng hiện thực rất được các bạn chuyên Sử yêu mến

CHUYÊN LÝ VÀ CHUYÊN HÓA YÊU THÍCH SÁCH TRINH THÁM VÀ GIẢ TƯỞNG

    Chuyên Lý và chuyên Hóa đặc biệt ham mê sách trinh thám và giả tưởng, những cuốn sách nổi tiếng như Shẻlock Holmes, Harry Porter, Chúa tể của những chiếc nhẫn, The Hunger Games,… Đây là những cuốn sách rèn luyện cho người đọc tư duy logic, suy luận và phán đoán sắc bén (thể loại trinh thám), và hơn nữa phát huy trí tưởng tượng phong phú. Có thể trong tương lai, biết đâu chính những Amsers chuyên Lý, chuyên Hóa sẽ biến cây chổi biết bay của Harry Porter thành hiện thực??

 

CHUYÊN VĂN – NHỮNG “MỌT SÁCH” CHÍNH HIỆU

    “Mọt sách” ở đây không phải là những cô nàng kính cận dày cộp, chỉ biết học và cắm mặt vào những cuốn sách dày cộp, dành toàn bộ thời gian trong thư viện. “Mọt sách” chuyên Văn là những người yêu sách nhất, trân trọng sách nhất. Bởi trong kho tàng sách khổng lồ của nhân loại, sách văn học chiếm bộ phận lớn nhất. Tiểu thuyết, tản văn, tập truyện ngắn… tất cả ghi chép lại không chỉ là tri thức mà còn là xúc cảm ,tài hoa, nghệ thuật, cá tính, của các nhà văn; không chỉ là văn học mà còn là lịch sử, là phong tục là bản sắc dân tộc, là triết học, là những thuyết giả tưởng… Là học sinh chuyên Văn không thể không có thói quen đọc sách. Đọc sách bổ sung tri thức cho những trang văn sẽ viết, đọc sách làm niềm say mê nghệ thuật được nâng tới đỉnh cao.

 

Học sinh chuyên Văn đủ kiên nhẫn để “nghiền” hầu như tất cả các loại sách văn học: từ truyện cổ tích, đến sử thi, tiểu thuyết thời cận hiện đại và những tác phẩm đương đại. Nắm bắt những suy nghĩ mới xu thế mới của xã hội. Đồng thời, người Việt Nam yêu thích văn học Việt Nam cũng là một nép đẹp của văn hóa đọc sách.

    Mỗi khối chuyên và mỗi cá nhân lại có những sở thích, cá tính đọc sách riêng biệt. Trên đây là những sự thật rất lí thú về thói quen đọc sách rấtt cá tính của các Amsers. Dù có đam mê, xu hướng như thế nào, thì Amsers nói chung vẫn luôn yêu mến những cuốn sách – những người bạn, người thầy chắp cánh cho thành công của bao thế hệ.

Ngày hội đọc sách sẽ diễn ra vào ngày 28/1 tại trục đa năng của trường Hà Nội -  Amsterdam

    Nâng niu và phát huy văn hóa đọc sách, ngày 28/1, thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam phối hợp cùng các nhà xuất bản sẽ tổ chức “Ngày hội đọc sách” cùng các hoạt động ý nghĩ như đổi sách từ thiện, cuộc thi “Cuốn sách trong trái tim tôi”… Các Amsers đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện, giữ gìn và duy trì văn hóa đọc sách này nhé!

(Những dữ liệu trong bài được lấy từ ý kiến đặc sắc của một số cá nhân từ các khối chuyên)

                        PV: Minh Ánh – 11 Văn