The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thanh niên cần nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước

Post by: anhph | 16/03/2022 | 619 reads

Chiều 16-3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đối thoại với đại biểu đoàn viên, thanh niên Thủ đô.


Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và đang trong những ngày cao điểm của Tháng Thanh niên năm 2022, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với tuổi trẻ Thủ đô.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; đặc biệt có 110 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều kiến nghị, đề xuất từ 106 cơ sở Đoàn

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất chất lượng của các đoàn viên, thanh niên. Đồng chí khẳng định, thông qua cuộc đối thoại, các khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, thanh niên nêu ra sẽ được giải quyết nhằm tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Thủ đô phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, cùng chung tay góp sức để xây dựng Hà Nội thành một đô thị bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội năm 2020, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cho biết, có 5 nội dung đã được Thành đoàn phối hợp với các cơ quan thành phố triển khai thực hiện.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại lần này, Thành đoàn đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên của 106 cơ sở Đoàn trực thuộc, từ đó tổng hợp, lựa chọn 10 câu hỏi thuộc 4 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực.

Đối thoại với đồng chí Bí thư Thành ủy, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tiếp tục nêu nhiều câu hỏi về các lĩnh vực như triển khai thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, việc tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn, về công tác cán bộ, thi tuyển công chức, viên chức...

Đáng chú ý, tuổi trẻ Thủ đô mong muốn lãnh đạo thành phố thông tin về tầm nhìn phát triển Thủ đô, mục tiêu xây dựng dự án đường Vành đai 4... Thành đoàn cũng đăng ký tham gia thực hiện nhiều phần việc cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và tổ chức SEA Games 31.

Trong đó, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Bùi Mạnh Hùng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành huy động cán bộ, công chức, viên chức tham gia các nhóm tuyên truyền do Đoàn thanh niên tổ chức ở các phường, xã, thị trấn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trên không gian mạng.

Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang đề nghị Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy hằng năm quan tâm rà soát cán bộ khối Đảng - Đoàn thể để tổ chức thi tuyển nhằm bổ sung một số cán bộ đoàn ở một số đơn vị, địa phương đang bị thiếu hụt hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, lãnh đạo các sở: Văn hóa - Thể thao, Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ... đã trao đổi, giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Các đồng chí lãnh đạo khẳng định, trên cơ sở kết luận của Bí thư Thành ủy, các cơ quan thành phố sẽ làm việc cụ thể, tổ chức hội nghị chuyên đề với Thành đoàn Hà Nội để báo cáo, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố thống nhất triển khai thực hiện.

Khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi đoàn viên, thanh niên

Kết luận hội nghị đối thoại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào công việc chung, những thành tích của Thủ đô, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ: “Bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Thành ủy Hà Nội, Thành đoàn luôn chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Thủ đô và cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động của Đoàn thanh niên đã kịp thời điều chỉnh linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin. Chất lượng cơ sở Đoàn tiếp tục được nâng cao, dám chọn việc mới, việc khó”.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô còn có những hạn chế; đòi hỏi các cấp bộ đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục nỗ lực tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ; tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, ra sức học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến; quyết tâm xây dựng Thủ đô và đất nước hùng cường, thịnh vượng; chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ tri thức, công nghệ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, bảo đảm quốc phòng, an ninh...; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, giữ gìn và làm phong phú thêm truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Tổ chức Đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô; tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tập trung giáo dục, tuyên truyền, vận động tuổi trẻ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Thành ủy Hà Nội, Thành đoàn cần chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đoàn Thanh niên thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp tạo không khí tưng bừng phấn khởi của tuổi trẻ Thủ đô thiết thực chào mừng Đại hội.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, tổ chức Đoàn các cấp thành phố cần đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên với trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới thanh lịch, văn minh; định hướng và trang bị kỹ năng để mỗi đoàn viên, thanh niên đều có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin tiêu cực.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức đoàn cần tập trung tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, chủ đề công tác năm 2022 của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng sáng kiến, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, và tham gia tích cực các kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19... Tổ chức Đoàn cũng phải làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên...

 

Đại điện đoàn viên, thanh niên Thủ đô phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã trao đổi, giải đáp 10 câu hỏi tổng hợp được Bí thư Thành đoàn nêu, 6 câu hỏi được cán bộ, đoàn viên, thanh niên nêu tại buổi đối thoại.

Trao đổi về tầm nhìn và những chủ trương lớn của Thành ủy trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết, giai đoạn 2021-2025, thành phố đẩy mạnh đầu tư tập trung vào 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục và văn hóa... Hiện nay, Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai Dự án đường Vành đai 4, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; lập Quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)... Riêng về dự án đường Vành đai 4, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, rất nhiều cơ chế, chính sách mà Hà Nội đề xuất đã được Chính phủ đồng ý. Ban Cán sự đảng Chính phủ cũng đã ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo Bộ Chính trị về dự án này.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của đoàn viên, thanh niên để có các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới; đồng thời đề nghị sau hội nghị này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tiếp tục chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những nội dung quan tâm.

Đồng chí tin tưởng, Đoàn Thanh niên Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực; có nhiều mô hình mới sáng tạo có khả năng nhân rộng trong cả nước; giữ vững danh hiệu xuất sắc và tính dẫn dắt, nêu gương trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, những định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Hà Nội lần thứ 4 (ngày 28-12-1963) cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Nhân dịp này, ghi nhận những đóng góp của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố và tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Thủ đô thời gian qua; chúc mừng nhân dịp Tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Thường trực Thành ủy tặng Thành đoàn Hà Nội lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Hà Nội lần thứ 4 (ngày 28-12-1963).

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021.

Theo Hà Nội mới