The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đoàn Việt Nam đạt 3 huy chương vàng trong kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tại Hàn Quốc

Post by: longcv | 26/07/2014 | 5842 reads

Kỳ thi Toán quốc tế KIMC 2014 năm nay được tổ chức từ ngày 21.7.2014 đến 26.7.2014 tại thành phố Dejoun tại Hàn Quốc

Đoàn Việt Nam gồm 20 học sinh + 10 thầy cô giáo đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Kết quả trong kỳ thi này mà học sinh đạt được là:

  • Phần thi cá nhân: 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích
  • Phần thi đồng đội: 7 giải  

 Kết quả cụ thể như sau:

1. Keystage II Team A

Phần thi Đồng đội:

  • Group Prize: Champion team
  • Team Prize: First Runner up team

Phần thi cá nhân

  • Phan Minh Đức: HCV (đạt điểm tuyệt đối 150/150 và được BTC khen đặc biệt)
  • Hoàng Nguyễn Minh Phương: HCV
  • Trịnh Đức Việt: HCĐ
  • Nguyễn Tuấn Hoàng: HCĐ

2. Keystage II Team B

Phần thi Đồng đội:

  • Group Prize: Second Runner up team

Phần thi Cá nhân:

  • Nguyễn Nga Nhi: HCV
  • Lê Nhật Quang: HCĐ
  • Phạm Đức Long: HCĐ
  • Nguyễn Nhật Quang: KK

3. Keystage III Team A

Phần thi Đồng đội:

  • Group Prize: Second Runner up team
  • Team Prize: Frist Runner up team

Phần thi Cá nhân:

  • Đào Vũ Quang: HCB
  • Phạm Nam Khánh: HCB
  • Nguyễn Đăng Khôi: HCB
  • Đỗ Hoàng Nam Hiếu: HCĐ

4. Keystage III Team B

Phần thi Đồng đội:

  • Group Prize: Second Runner up team
  • Team Prize: Second Runner up team

Phần thi cá nhân 

  • Hoàng Tùng: HCĐ
  • Hồ Minh Lộc: KK
  • Mai Thiên An: HCĐ
  • Chu Minh Hiếu: HCB

5. Keystage III Team C

Phần thi cá nhân 

  • Nguyễn Nam Việt: KK
  • Đinh Thành Hưng: KK
  • Hoàng Anh Minh: HCĐ
  • Vũ Ngọc Lân

Ngoài ra đoàn Việt Nam cũng tham gia đêm giao lưu văn hóa cùng các nước trên thế giới với tiết mục múa hát “Dân ca ba miền” gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè thế giới.


Gian hàng trưng bày sản phẩm đã giới thiệu và quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới.

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn Việt Nam tại kỳ thi KIMC 2014:

Ảnh của đoàn Việt Nam hôm đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc

Buổi lễ khai mạc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc gây ấn tượng đến bạn bè trên thế giới


Buổi lễ bế mạc

 

Giới thiệu đôi nét về kỳ thi Toán tổ chức ở Hàn Quốc (KIMC 2014)

 1. KIMC 2014 là một Tổ chức thi toán học quốc tế gồm hai  phần thi chính cho hai lứa tuổi dưới 14 tuổi và dưới 17 tuổi .

2. KIMC 2014 có hai phần thi là:

       Key Stage II  (Upper Primary Education)

       Key Stage III (Lower Secondary Education)

3. Điều kiện người tham gia:

       Key Stage II : Học sinh phải đang học trong các trường trung học hay bất kỳ tổ chức tương đương, và được sinh ra vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 8 năm 2000.

       Key Stage III: Học sinh phải đang học trong giáo dục trung học phổ thông hoặc tương đương, và được sinh ra vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 8 năm 1997.

4. Tham gia cuộc thi.

     Mỗi đội có thể bao gồm tối đa là 6 thành viên: trưởng nhóm, một phó lãnh đạo, và 4 học sinh. 

5. Giải thưởng nhóm và giải thưởng Giải thưởng cá nhân: Huy chương vàng, bạc, đồng và Bằng khen Giấy chứng nhận

         Khoảng hai phần ba của các thí sinh sẽ nhận được giải thưởng cá nhân, theo các huy chương vàng, bạc và đồng theo trong khoảng tỷ lệ 1:2:3:4.

         Giải thưởng nhóm: nhà vô địch, người về thứ 1 và người về thứ 2  

         Giải thưởng sẽ được trao cho các đội bóng hàng đầu với số điểm cao nhất của mỗi bảng

         Giải toàn đoàn: tính tổng điểm phần thi cá nhân + phần thi đồng đội

 

Cai Việt Long



Tags: IMC, IMC 2014