The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Những gương mặt trẻ nổi bật năm 2022

Post by: webams | 19/12/2022 | 645 reads

Quán quân Olympia, nữ sinh thắng 7 kiện tướng và đại kiện tướng cờ vua, nam sinh giành điểm tuyệt đối Olympic Toán quốc tế 2022 nằm trong số bạn trẻ có thành tích ấn tượng năm qua.

Gương mặt trẻ VN tiêu biểu là cuộc bình chọn thường niên, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, doanh nhân, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động xã hội.

Năm 2022, danh sách những gương mặt trẻ nổi bật đã ghi danh quán quân Olympia, nữ sinh thắng 7 kiện tướng và đại kiện tướng cờ vua, nam sinh giành điểm tuyệt đối Olympic Toán quốc tế 2022 và nhiều bạn trẻ khác.

vu.jpgĐặng Lê Nguyên Vũ chủ nhân vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22

Đầu tiên phải kể đến Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) chủ nhân vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22. Cậu là nhà vô địch đầu tiên đến từ tỉnh Thái Bình.

Trong 4 nhà leo núi xuất sắc của O22, Nguyên Vũ là học sinh duy nhất không theo học trường chuyên. Chàng trai cho biết dù có đi du học hay không, cậu vẫn sẽ chọn ngành học yêu thích là Công nghệ thông tin. 

Giải Vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022, Nguyễn Hồng Nhung (học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành HCV nội dung Cờ siêu chớp. Nữ sinh giành 8,5/9 điểm, cao hơn người về nhì tới 1,5 điểm.

vu2.jpgNguyễn Hồng Nhung học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành HCV nội dung Cờ siêu chớp. (Ảnh: Vnexpress)

Hồng Nhung thắng 5 kiện tướng nữ của Liên đoàn Cờ vua thế giới và 2 đại kiện tướng nữ quốc tế. Trước đó, cô có HCV vô địch thế giới U16 nữ ở Cúp Cờ vua trẻ thế giới 2021, HCB U16 nữ ở Siêu cúp Cờ vua trẻ thế giới và khoảng gần 10 huy chương quốc gia giải trẻ.

Ở cuộc thi Tin học văn phòng thế giới 2022 (MOS World Championship), đội tuyển Việt Nam có 2 thí sinh giành HCV. Đó là Bùi Công Minh (học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) ở bộ môn Microsoft Powerpoint 2016 và Nguyễn Duy Phong (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) ở bộ môn Microsoft Excel 365 Apps & 2019.

Người giành HCV được trao giải thưởng 7.000 USD tiền mặt, huy chương, giấy chứng nhận và cúp lưu niệm. Liên tục 9 năm trở lại đây, Việt Nam nằm trong top 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Ảnh: Microsoft Office Specialist.

Tiếp theo, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nguyễn Thị Thu Minh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) trở thành thủ khoa chuyên Toán của Sở GD&ĐT Hà Nội với tổng điểm xét tuyển 47,5 điểm (Toán chuyên 9,75; Toán điều kiện 9,75; Tiếng Anh 9,75; Văn 8,5 điểm).

Trước đó, nữ sinh đỗ thủ khoa chuyên Lý của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội với điểm số 37,5/40 (môn Lý chuyên được 10 điểm) và thủ khoa chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội với điểm số 28/30 (môn Lý chuyên được 9,75). Từ cấp 2, Thu Minh cũng đoạt nhiều giải ở các cuộc thi học sinh giỏi Lý và Toán.

Lần thứ 2 dự thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), Lê Minh Hoàng (cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) giành HCV. Năm 2020, nam sinh lần đầu tham gia cuộc thi và mang về HCB. Trước đó, năm 2019, Minh Hoàng được xét tuyển thẳng vào lớp chuyên Lý của trường.

vu3.jpgEm Bùi Công Minh, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) và em Nguyễn Duy Phong, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận huy chương Vàng tại lễ trao giải sáng 28.7. 

Hoàng đoạt giải nhất và nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp ĐH Quốc gia Hà Nội; HCB và HCV môn Vật lý tại cuộc thi TALINPA; giải thưởng Nguyễn Văn Hiệu (giải thưởng đặc biệt) của tạp chí Vật lý & Tuổi trẻ; giải nhất và giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; HCB và HCĐ Olympic Vật lý châu Á. Ảnh: NVCC.

Võ Hoàng Hải (học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam tham dự IPhO 2022 và đoạt HCV. Khi học THCS, nam sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý và đoạt giải ba (năm lớp 8) và nhất (năm lớp 9). Em được tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Hoàng Hải từng tham gia cuộc thi Olympic dành cho các trường chuyên trên thế giới và đoạt HCĐ. Nam sinh cũng tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý khi mới học lớp 10 và giành giải nhất. Sau đó, nam sinh được chọn đi thi Olympic Vật lý khu vực châu Á và đạt điểm số ấn tượng, có thành tích cao thứ 2 của đoàn Việt Nam, giành HCĐ. 

Kết thúc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2022, 100% thí sinh đội tuyển Việt Nam đoạt HCV. Cụ thể, đó là các em Phan Xuân Hành (cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Phạm Nguyễn Minh Tuấn (học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Việt Phong (cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Trần Đức Minh (cựu học sinh trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam). Đây là lần thứ 2 tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt HCV. Lần đầu tiên là vào năm 2020.

vu4.jpgTrường THPT Chuyên Hà Tĩnh đón học sinh ưu tú Phan Xuân Hành.

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2022 (IMO), Phạm Việt Hưng học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) là một trong hai thí sinh Việt Nam giành HCV. Khi đó, em là học sinh lớp 11 duy nhất trong đội tuyển.

Chủ nhân HCV thứ 2 của Việt Nam là Ngô Quý Đăng, cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) với điểm tuyệt đối 42/42. Sau 20 năm, Việt Nam lại có thí sinh ghi điểm tuyệt đối tại IMO. Lần gần nhất là vào năm 2003 với 2 người đạt 42 điểm.