The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đinh Anh Dũng giành Huy Chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2017

Post by: anhph | 23/07/2017 | 4659 reads

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 thí sinh dự thi IPhO 2017 đoạt giải gồm: 04 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc. Tiếp nối các thành tích đã đạt được, em Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 12 Lý 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng

>> Đinh Anh Dũng – Huy chương Vàng Olympic Vật Lý Châu Á năm 2017: “Đam mê, trải nghiệm và thành công!”

Olympic Vật lý Quốc tế (International Physics Olympiad, viết tắt IPhO) là một kỳ thi Vật lý hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. IPhO đầu tiên được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan vào năm 1967. 

Mỗi nước được cử một đoàn dự thi gồm tối đa năm học sinh và thêm hai lãnh đạo đoàn đã được lựa chọn ở cấp quốc gia. Các học sinh cạnh tranh với tư cách cá nhân, và phải trải qua kỳ thi lý thuyết chuyên sâu và thi thực hành ở phòng thí nghiệm. Kỳ thi lý thuyết kéo dài 4 giờ đồng hồ và gồm 3 câu hỏi. Thông thường những câu hỏi này liên quan nhiều phần khác nhau. Kỳ thi thực hành diễn ra ở phòng thí nghiệm trong 5 giờ liên tục hoặc chia thành hai đợt với tổng thời gian là 5 giờ. Những nỗ lực của các thí sinh được ghi nhận bằng các giải thưởng là các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc bằng danh dự.

88 nước tham dự Olympic Vật lí Quốc tế 2017

Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) lần thứ 48 được tổ chức tại, Yogyakarta, Indonesia từ ngày 16 đến ngày 24/7/2017 với sự tham gia của 424 thí sinh đến từ 88 nước tham dự.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IPhO 2017 gồm 5 thành viên, đạt được kết quả xuất sắc như sau:

- Em Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội: Huy chương Vàng;

- Em Tạ Bá Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng;

- Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình: Huy chương Vàng;

- Em Trần Hữu Bình Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An: Huy chương Vàng;

- Em Phan Tuấn Linh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An: Huy chương Bạc.

Đội tuyển Việt Nam tại IPhO 2017 (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Với kết quả đoạt 04 Huy chương Vàng; 01 Huy chương Bạc Đoàn Việt Nam đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore. Cũng như đoàn Olympic Hóa học và Olympic Toán học, kết quả này của đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

 Đinh Anh Dũng trong một tiết học Vật Lý.

Để đạt được kết quả thật thành công, Đinh Anh Dũng - Amser chuyên Lý đã vô cùng nỗ lực và cố gắng trong học tập, rèn luyện. Nối tiếp thành công của Olympic Hóa học quốc tế, Olympic Toán học quốc tế, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam một lần nữa khẳng định vị trí quan trọng trong các cuộc thi quốc tế, trong việc học tập và rèn luyện học sinh với những kiến thức ngày càng được đổi mới và đa dạng. Thành tích này đã khẳng định hướng đi đúng của nhà trường trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, các Thầy Cô giáo tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.

Xin chúc mừng em Đinh Anh Dũng và các bạn học sinh của đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã giành thành tích cao trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017.

 

Ban Biên tập website