The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010 - 2015) - Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Post by: longcv | 02/06/2013 | 7206 reads

Sáng Thứ 4 ngày 29 tháng 5 năm 2013, Đảng bộ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2010 - 2015). 

 

Đ/c Nguyễn Vũ Thanh Liêm phát biểu khai mạc Hội nghị, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.

 

Đến dự với Hội nghị có các đồng chí trong ban tuyên giáo Quận Ủy Ba Đình.

 

Tiếp theo Đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy lên đọc báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015, những thành tích đạt được, những khó khăn và phương hướng nhiệm vụ cho toàn Đảng bộ trong nửa cuối nhiệm kỳ

 

Sau đó Đồng chí Bùi Văn Phúc, Đảng ủy viên đọc Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ

 

Sau đó Đ/c Nguyễn Vũ Thanh Liêm giới thiệu hai đồng chí Đảng viên trẻ của chi bộ Văn - Xã hội và Hóa - Lý đọc bản tham luận tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Phương Thanh thay mặt cho chi bộ Văn - Xã Hội có bản tham luận về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đ/c Thanh cũng đã nêu bật được những nhận thức về tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu một số những biểu hiện tiêu cực và lối sống mà chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán.

 

Đ/c Phạm Vũ Bích Hằng ở chi bộ Hóa - Lý có bản tham luận về Nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ, đồng chí cũng đại diện cho các đảng viên trẻ nêu lên những thành tích, những công việc mà các đồng chí Đảng viên trẻ đã làm được tiếp tục cố gắng phát huy, đ/c Hằng đồng thời cũng nêu một số khó khăn và thuận lợi của đội ngũ các Đảng viên trẻ trong nhà trường và đưa ra những phương hướng phấn đấu cho các Đảng viên trẻ của Đảng bộ.

 

Sau hai bản tham luận, Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Đảng ủy viên - ban tuyên giáo đã tổng hợp những đóng góp ý kiến của hai bản tham luận

 

Đại diện của Đảng ủy cấp trên Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã đánh giá cao thành tích đạt được của nhà trường, Đảng bộ đã phát triển nhiều Đảng viên mới, mạnh dạn giao việc cho Đảng viên trẻ bám sát nhiệm vụ phát triển của nhà trường để nhà trường giành vị trí trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Quận ủy Ba Đình. Đ/c Sơn cũng chỉ ra Đảng bộ nhà trường là một khối tập thể đoàn kết thống nhất, quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển Đảng tốt hơn nữa, quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, nêu cao phẩm chất đạo đức và tinh thần yêu nước cho các thế hệ kế tiếp. Đ/c Sơn cũng chúc mừng các thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ (2010 - 2015) và đồng ý với các giải pháp mà Đảng bộ nhà trường đưa ra.

 

Đại diện từ phía Đảng bộ nhà trường: Đ/c Lê Thị Oanh, Bí thư Đảng Ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn và tiếp thu đóng góp ý kiển của Đảng Ủy Quận Ba Đình, và cũng hứa sẽ xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt bao gồm nâng cao ý thức chính trị đạo đức, đào tạo nguồn học sinh giỏi đủ đức đủ tài về sau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển đi lên.

                                                   Cai Việt Long