The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Trần Phương Hoa - Amser tiêu biểu

Post by: Minh Kiên | 30/03/2012 | 6887 reads

Tôi đã hẹn được chị Hoa vào một buổi chiều thứ 4 tại Summit Education , đứa con tinh thần của chị và chồng chị, anh Myo Min.

Chị ăn mặc đơn giản hơn so với tôi nghĩ, khá thoải mái với chiếc áo khoác trắng, quần jeans và một chiếc khăn lụa màu tím. Tôi khá bất ngờ vì một người thành công như chị trông lại thân thiện và dễ gần đến vậy. Chị Hoa vui vẻ chia sẻ với tôi về những kỷ niệm thời học sinh, những kỳ thi và con đường đã đưa chị tới thành công của ngày hôm nay. Từng học ở một trường tiểu học ngoại ô, một “trường làng” theo cách mô tả của chị Hoa, tới lớp 3, chị được bố mẹ chuyển tới trường Trưng Vương để có môi trường học tập tốt hơn. Lớp 6, chị thi đỗ cả vào chuyên Anh và chuyên Văn Trưng Vương. Đến lớp 7, chị xin bố mẹ cho thi vào Ams và là một trong duy nhất hai học sinh được nhận bổ sung vào lớp Anh1. Mới đầu tư thời gian cho môn tiếng Anh từ năm lớp 5, nhưng chị đã cho thấy khả năng ngôn ngữ xuất sắc của mình khi tiến bộ vượt bậc qua từng năm và đạt giải Nhất Quốc Gia môn tiếng Anh năm lớp 9, tấm vé cho chị được tuyển thẳng vào lớp 10 Anh1 của trường Ams. Không chỉ dừng lại ở đây, chị tiếp tục học tập và rèn luyện, và rồi cổng trường ĐH Middlebury danh giá (top 5 ĐH liberal arts) đã rộng mở đón chào chị vào năm 2001, khi còn rất ít học sinh Việt Nam góp mặt ở các trường ĐH uy tín của Mỹ.

Toàn cảnh Đại học Middlebury, U.S

Ở đây, chị Hoa đã gặp anh Myo Min, người bạn đời sau này của chị. Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại Mỹ 1 thời gian, chị Hoa trở về Việt Nam và được mời làm việc tại Viện Giáo dục Quốc Tế IIE với tư cách là Cố vấn giáo dục người Việt Nam đầu tiên của tổ chức giáo dục nổi tiếng này tại Hà Nội. Chỉ chưa đầy 5 năm sau khi tốt nghiệp ĐH, chị Hoa đã có kinh nghiệm làm việc rất phong phú trong lĩnh vực tư vấn, PR – marketing với nhiều công ty Việt Nam và nước ngoài và luôn là manager trẻ nhất của công ty! Cuối năm 2009, khi chưa đầy 27 tuổi, chị Phương Hoa đã trở thành Giám đốc điều hành của eBay.vn và là Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của công ty TMĐT Peacesoft (sở hữu chodientu.vn). Giữa năm 2010, chị Hoa quyết định theo đuổi đam mê với giáo dục và kinh doanh của mình và cùng chồng là anh Myo thành lập Summit Education Services – một cái tên nay đã trở nên rất quen thuộc với học sinh trường Ams quan tâm tới du học Mỹ.

Chị Hoa và anh Myo Min

Trong cuộc nói chuyện thân mật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hộ, chị Hoa chia sẻ với tôi rất nhiều về Ams, về cuộc sống du học. Chị mong muốn có thể phần nào giúp đỡ các bạn trường Ams các khóa sau này có thể đạt được ước mơ du học bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình. Chỉ trong chưa đầy 2 năm hoạt động của Summit, chị Hoa và anh Myo đã giúp đỡ được rất nhiều các bạn đạt điểm số gần như tuyệt đối trong các kỳ thi TOEFL và SAT, giành được học bổng cao của những trường trong top 20 của Mỹ như Dartmouth, Emory, Washington & Lee, Smith, Grinnell, Colgate, Bryn Mawr…

Nhiều người nói vui rằng, con gái học giỏi, thành công vang dội thì khó có thể cũng xinh đẹp nhưng tôi lại không nghĩ như thế về chị, chị giống một người đẹp hơn là những con mọt sách suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Thông minh, nhanh nhạy, cuốn hút đó là những điều có thể thấy ngay ở chị từ lần đầu gặp mặt. Ngoài thành công trong sự nghiệp, chị Hoa cũng được biết đến bởi rất nhiều đóng góp cho cộng đồng học sinh sinh viên và các hoạt động từ thiện . Với trên 50% học viên của Summit đến từ trường Ams và đặc biệt là rất nhiều bạn học viên nằm trong BTC của các sự kiện lớn của trường, chị Hoa đã là “mạnh thường quân” cho nhiều chương trình như “Ngày Hội Anh Tài,” “Ams’ Got Talent”, "AmsTelevision",... Rất nhiều sự kiện học sinh sinh viên khác cũng nhận được sự ủng hộ từ chị Hoa như “VietAbroader Conference”, “USGuide – You Can Do It,” “CNN Idol,” “Tự tin nghề Marketing” (FTU), “Chào khóa mới” (ĐH Ngoại Giao), “Mâm cỗ yêu thương” (VPV)…

Chị Hoa (áo hồng) cùng các học viên tại Summit Education Services

Tự nhận mình là một người rất may mắn đã được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cả nền giáo dục Việt Nam và Mỹ, chị Phương Hoa mong muốn giúp được nhiều hơn nữa các bạn trẻ Việt Nam có đam mê học tập và muốn tiến xa hơn trong tương lai. Và mỗi khi nhắc tới chị Trần Phương Hoa, là người ta luôn nhớ tới một Amser điển hình, xuất sắc về cả học vấn lẫn con người.

 

Một vài thông tin về chị Trần Phương Hoa:

Trần Phương Hoa

Lớp Anh1 - Khóa: 1995 -2001

Giải Nhất tiếng Anh cấp Quốc Gia năm lớp 9 (năm 1998)

Tốt nghiệp ngành Quốc Tế Học trường ĐH Middlebury, Hoa Kỳ năm 2005

Điểm số các kỳ thi chuẩn hóa: TOEFL 630 (thi năm 2001) và GMAT: 730 (top 3% thế giới, Verbal: 42)

Hiện nay đang là Giám đốc điều hành của Summit Education Services

 

 

Minh Kiên