The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thành tích của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam trong kì thi HSG Quốc gia THPT năm học 2018-2019

Post by: webams | 09/02/2019 | 5468 reads

Sáng ngày 1/2, Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả kì thi HSG Quốc gia THPT năm học 2018-2019. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam có 108 học sinh dự thi, đạt 84 giải, trong đó có 11 giải Nhất, 27 giải Nhì, 32 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 diễn ra từ ngày 13 - 15/1 với 12 môn thi. Năm nay, cả nước có 71 đơn vị dự thi, trong đó, có 63 đơn vị dự thi của 63 tỉnh, thành phố và 8 đơn vị dự thi của các cơ sở giáo dục đào tạo Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay gồm 4.512 em. Đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm nay có 184 em, trong đó có 108 thí sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước tại kỳ thi này với 134 học sinh đoạt giải. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 84 học sinh đoạt giải, trong đó có 11 giải Nhất, trải đều ở các môn học. Số lượng giải Nhất ở các môn học cụ thể như sau:

-Môn Toán học: 1 giải

-Môn Vật lí: 1 giải

-Môn Hóa học: 3 giải

-Môn Sinh học: 1 giải

-Môn Tiếng Anh: 3 giải

-Môn Tiếng Pháp: 2 giải

Về tỉ lệ đạt giải, dẫn đầu là các đội tuyển Tiếng Anh, Hóa, Lịch sử (100%), tiếp theo là các đội tuyển Sinh (91%), Văn (80%), Địa (80%), Toán (77%), Lý (69%),Tiếng Pháp (67%), Tin (57%), Tiếng Nga (12,5%).

Một số hình ảnh về đội tuyển HSG thành phố Hà Nội năm 2019:

Đội tuyển Văn

Đội tuyển Tiếng Anh

Đội tuyển Địa

Những thành tích mà các Amsers đạt được trong kì thi HSG Quốc gia THPT năm 2019 chính là một tin vui khép lại năm Mậu Tuất 2018 đối với trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Xin chúc mừng những học sinh đạt giải trong năm nay và hy vọng các bạn luôn cố gắng nỗ lực để tiếp tục giành được những giải cao ở các đấu trường tri thức trong nước và quốc tế.

PV: Nguyễn Phạm Nhật Linh – Trung 1821