The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phát động Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Post by: webams | 20/12/2021 | 893 reads

Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” được tổ chức nhằm hướng tới học sinh các bậc học phổ thông, giúp các em có kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai, từ đó có kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra.

>> Quy định, Thể lệ Cuộc thi "Khí tượng Thủy văn trong em"

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức phát động Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”.

Phát biểu tại Lễ phát động Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái cho biết: Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” được tổ chức nhằm hướng tới học sinh các bậc học phổ thông, giúp các em có kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai, từ đó có kỹ năng chủ động phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, góp phần phục vụ thiết thực đời sống hàng ngày, nâng cao kỹ năng sống và tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái  phát biểu tại lễ Phát động Cuộc thi. Ảnh: BL 

Khí tượng thủy văn không chỉ có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội mà còn tác động trực tiếp tới 11/17 mục tiêu phát triển bền vững của một quốc gia, là dữ liệu đầu vào cho hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, nhất là đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Thông qua Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là hướng tới học sinh, thanh thiếu niên là thế hệ trẻ, là chủ nhân tương lai của Đất nước.

Theo Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, đây là sân chơi bổ ích và lý thú, giúp giáo viên, học sinh trao dồi kiến thức khoa học và ứng dụng trong đời sống; phát huy khả năng sáng tạo, ý tưởng, suy nghĩ, cảm nhận của học sinh về thông tin khí tượng thuỷ văn trong công tác phòng ngừa và chủ động với thích ứng với thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn và những cực đoan của biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, thí sinh tham gia thi bằng bài viết hay video clip có nội dung chủ đạo về thông tin khí tượng thủy văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững.

Đối tượng dự thi là các em học sinh bậc học trung học cơ sở và phổ thông trung học trên toàn quốc, từ lớp 6 đến lớp 12 (tính theo năm học 2021-2022). Mỗi bài dự thi tối thiểu từ 500 chữ trở lên và phải bám sát các tiêu chí Thể lệ của Cuộc thi. 

Mỗi tác giả, cá nhân tham gia không quá 02 tác phẩm/hình thức dự thi. Thời gian gửi bài dự thi tính từ sau Lễ phát động Cuộc thi đến trước ngày 10/02/2022 (tính theo dấu bưu điện hoặc xác nhận thời gian gửi bài trên Website của Ban tổ chức cuộc thi).

Về cơ cấu, giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải khuyến khích (cho tập thể có nhiều tác phẩm tham gia dự thi). Giải cá nhân (cho 2 loại hình tác phẩm dự thi) gồm: 2 Giải Nhất, Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải; 4 Giải Nhì, Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng/giải; 6 Giải Ba, Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng/giải; 14 Giải Khuyến khích, Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất cho 02 tác phẩm ở 2 loại hình dự thi có số lượng bình chọn nhiều nhất trong Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.

Kết quả Cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164, trên Fanpage Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn trong em và trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam