The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hiệp hội học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (H-A-O)

Post by: Minh Kiên | 11/03/2012 | 5913 reads

Có lẽ bây giờ, nhiều Amser đã không còn biết tới HAO là gì, nhưng HAO vẫn ở đó, vẫn là thiên đường chém gió, ca cẩm những chuyện trên trời dưới bể của những lớp học sinh Ams.

Đã được 12 năm kể từ khi Hiệp hội học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam được thành lập (gọi tắt là HAO). Một nơi từng được coi là thiên đường của học sinh trường Ams trên thế giới mạng.

HAO được thành lập cách đây gần 12 năm vào đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường (tháng 11 năm 2000), với mục đích kết nối học sinh trong toàn trường. Và quả thực, HAO đã cực kỳ thành công khi thu hút được hơn 30.000 thành viên với hàng triệu bài viết.

Tạo ra nền móng cho sự thành công vượt trội đó đó chính là những sáng lập viên của HAO, họ là những cựu học sinh thành công, những học sinh tiêu biểu cho thế hệ học sinh Ams năng động và sáng tạo. Chủ tịch Hội đồng Quản Trị của HAO là chị Ngô Tố Giao (Học sinh Hóa2 khóa 86-89) cùng 2 phó chủ tịch Hội đồng Quản Trị là anh Ngô Nguyễn Duy (học sinh Lý1 khóa 86-89) và anh Mai Thanh Hà (học sinh Lý1 khóa 92-95).

Lớp Hóa2 Khóa 86-89

Ngoài ra, góp phần xây dựng và tạo nên một mạng lưới học sinh vững chắc như vậy, đó là nhờ công sức của hơn 30.000 thành viên với hơn 2 triệu bài viết trên 46.000 chủ đề thuộc đủ các lĩnh vực như Hoạt động thường niên, Du học, Các Câu lạc bộ trong trường, v.v…

Mỗi khóa học tại trường Ams nều có một chuyên mục riêng, đó là những nơi mà đủ thứ chuyện được lôi ra và hình thành một văn hóa “Spam” rất riêng của học sinh Ams. Mỗi lớp đều có một topic với cái tên rất đặc biệt: T2 bất tử, Lý1: Một Phong Cách, Pascal dẫn lối IT vô đối, H2 Hái Hoa, P2 – Lớp Pháp không phải lớp khác, Pháp 09-12 2 in 1 – Đoàn kết là sức mạnh…

Những câu lạc bộ đã làm nên một nét rất riêng của trường Ams

Một nét tiêu biểu cho HAO đó là sự kết nối giữa các học sinh với nhau, không chỉ giới hạn trong toàn trường mà còn trên toàn thế giới. Tại mỗi nước đều có đại diện của HAO, họ là những cựu học sinh của Ams, luôn sẵn sàng giúp đỡ những học sinh có ý muốn đi du học tại đất nước mà mình đang theo học.

 

Một buổi offline của cộng đồng học sinh Ams tại Vương Quốc Anh

Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là thời điểm chết của các Forum, nhưng dù sao thì H-A-O vẫn luôn ở đó, luôn là chốn ăn chơi, nơi mà các Amser được sống hết mình và tìm thấy niềm vui của cuộc sống học sinh.

 

Trụ sở của HAO được đặt tại 1904C Fillmore, Norman, OK 73072, USA. Anh Mai Thanh Hà đại diện của H-A-O tại Mỹ đã trở về Việt Nam 

 

 

Minh Kiên