The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021

Post by: anhph | 03/03/2022 | 670 reads

Tối 2-3, Thành đoàn Hà Nội đã công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng - an ninh; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021, gồm:

Trần Quang Vinh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam

Thành tích: Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý quốc tế, vật lý châu Á năm 2021 và kỳ thi Olympic quốc tế các thành phố lớn năm 2020-2021, Huy chương bạc kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế năm 2019.

Là thành viên nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam); từng là diễn giả, báo cáo viên về các đề tài nghiên cứu, tham luận khoa học vật lý thiên văn tại hội thảo khoa học quốc tế về vật lý thiên văn.

Trần Công Minh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh 

Thành tích: Lọt vào danh sách Những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam năm 2022 của Forbes Vietnam.

Năm 2021, đoạt Giải thưởng Thách thức toàn cầu về đổi mới kỹ thuật và công nghệ năm 2020.

Tháng 1-2022, tổ chức kết nối, xây dựng mạng lưới liên kết học thuật giữa Đại học Oxford (Anh) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để triển khai những biện pháp công nghệ khắc phục đặc biệt cho Covid-19.

Lê Mỹ Quỳnh, chuyên viên kiểm thử xâm nhập và đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity 

Thành tích: Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Tham gia với vai trò là diễn giả tại Hội nghị quốc tế CyberCrimeCon2021 tổ chức tại Nga.

Tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của Tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker.

Nguyễn Tuấn Minh, nghệ nhân gốm sứ

Thành tích: Năm 2020, được Sở Công Thương Hà Nội chứng nhận nghệ nhân tham gia chuỗi Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Gốm sứ thành phố Hà Nội.

Trực tiếp chế tác tác phẩm “Đôi bình vuốt tay men rạn cổ”, "Đôi chóe men rạn mặt hổ phù vẽ rồng" hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại chùa Kim Trúc (Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Tác phẩm “Đôi chân đèn màu lam sẫm”, “Đôi lộc bình đắp tứ linh”, “Đôi chóe men rạn vẽ rồng màu chàm cổ" hiện đang lưu giữ và trưng bày tại chùa Tiêu Dao (Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Năm 2021, được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành nghề gốm sứ.

Trần Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh

Từ một doanh nghiệp nhỏ có 5 thành viên với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, đến nay, doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 300 người với vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, doanh thu những năm gần đây đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2021, đầu tư dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với tổng mức đầu tư 1.048 tỷ đồng; đầu tư khu đô thị số 7 tại thị trấn Nếnh (tỉnh Bắc Giang) vốn 905 tỷ đồng.

Thượng úy Nguyễn Công Nhị, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Hà Nội 

Thành tích: Năm 2021 đã tham gia triệt phá thành công 2 ổ nhóm đối tượng có hành vi phát tán tin nhắn rác trên mạng viễn thông, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm rõ vụ việc đối tượng có hành vi thiết lập các trang, tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết bán hàng online nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2020; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018-2019…

Phạm Hải Yến, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội 

Thành tích: Quả bóng bạc 2021 và thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé dự World cup 2023 tại Australia và New Zealand.

Nguyễn Nguyên Lê, học sinh năm thứ 5 Khoa Đàn dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Thành tích: Năm 2021, giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Mỹ; giải Nhất tuyệt đối cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone; giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Luigi Cerritelli; giải vàng cuộc thi âm nhạc quốc tế Singapore Raffles; giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Nanyang tại Singapore.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Bệnh viện Thận Hà Nội 

Thành tích: Được giao nhiệm vụ là đội trưởng đội cấp cứu tiêm chủng số 1; đội trưởng đội cấp cứu phục vụ thu dung, vận chuyển người bệnh Covid-19; đội phó đội cấp cứu cơ động số 1; thành viên đội điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tham gia cùng đoàn nhân viên y tế Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 14-9-2021, tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã trực tiếp tham gia cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị phản ứng phản vệ độ 4, sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 1, được chuyển về Bệnh viện Thận Hà Nội trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai 

Thành tích: Tham gia sáng lập và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 F0, gọi được 450.000 cuộc gọi tư vấn thành công cho người bệnh và thân nhân, phát hiện được 1.415 bệnh nhân nguy cơ chuyển nặng cao để hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện.

Sắp xếp và phân bổ 5.000 bác sĩ và tình nguyện viên về các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Tổ thông tin đáp ứng nhanh và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 giao phó.