The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

CHÚC MỪNG KẾT QUẢ CỦA ĐOÀN HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM TẠI KÌ THI TOÁN QUỐC TẾ GIỮA CÁC THÀNH PHỐ 2015

Post by: anhph | 29/11/2015 | 7828 reads

Trong hai ngày 11/10 và 25/10 vừa qua, kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố (International Tournament of the Towns - ITOT 2015) đã diễn ra. Kì thi lần này thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ 12 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chuyên trên toàn thủ đô. Đội tuyển trường Hà Nội - Amsterdam của chúng ta góp mặt với 84 tài năng trẻ (52 thí sinh ở lứa tuổi THCS và 32 thí sinh ở lứa tuổi THPT) tham gia tranh tài trong ngày hội lớn của Toán học quốc tế nói chung và Toán học Việt Nam nói riêng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tuyển chọn đến khâu bồi dưỡng, cùng với sự tận tâm và nhiệt huyết của các Thầy Cô giáo lãnh đội tuyển, đoàn trường chúng ta đã xuất sắc mang về những vinh quang to lớn, để thêm một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo của mô hình Hà Nội - Amsterdam với giáo dục thủ đô và giáo dục quốc tế.

>> Kết quả kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố

Kì thi ITOT lần thứ 37 năm 2015 quy tụ khoảng 10 ngàn thí sinh ở hai lứa tuổi Junior (10-14 tuổi) và Senior (15-18 tuổi) đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội được tham dự vào giải đấu Toán học uy tín thế giới này. Đúng như khẳng định của ban tổ chức, tham gia kì thi là cơ hội tuyệt vời để chúng ta khẳng định: Vị thế và chất lượng của giáo dục Việt Nam không hề thua kém so với mặt bằng chung của thế giới. Để làm được điều đó, mỗi thí sinh dự thi đều phải có trình độ cao về Toán học cùng tinh thần quyết tâm đem vinh quang về cho nhà trường, cho đất nước. Niềm tự hào dân tộc như thôi thúc các em tiến lên phía trước, để các em vững vàng trên con đường làm nên lịch sử cho Toán học Việt Nam.

Thầy trò trường Hà Nội - Amsterdam trong buổi lễ tổng kết kì thi

Không phụ lòng mong đợi của các bậc phụ huynh cũng như các Thầy Cô giáo, đoàn trường Hà Nội - Amsterdam đã thêm một lần nữa để lại ấn tượng với kết quả cực kì khả quan:

Đoàn THCS đã giành được Giải Nhất đồng đội với 18/33 giải nhất, 10/63 giải nhì, 13/79 giải ba, đạt tỉ lệ 77% có giải.Đặc biệt, ngôi quán quân độ tuổi Junior cấp quốc gia thuộc về em Lê Quang Huy, học sinh lớp 7A, với tổng số điểm 25,5. Chín vị trí đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các học sinh của đoàn THCS trường Hà Nội - Amsterdam.

Ở lứa tuổi Senior, trường Hà Nội - Amsterdam giành được Giải Nhì đồng đội với 4/33 giải nhất, 3/40 giải nhì, 11/70 giải ba, vượt tỉ lệ 50% có giải. Cũng ở lứa tuổi này, chúng ta vinh dự khi đóng góp cả quán quân và á quân của kì thi, đó là em Nguyễn Đăng Khôi (26,25 điểm) và em Phạm Nam Khánh (25,0 điểm), hiện đang cùng là học sinh lớp 10 Toán 1. Thật vui mừng biết bao, khi cả hai thủ khoa của kì thi đều là học sinh của trường ta. Điều này đã phản ánh rõ chất lượng dạy và học của tổ Toán - Tin nói riêng và hệ thống giáo dục của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói chung.

Em Nguyễn Đăng Khôi và Lê Quang Huy nhận bằng khen dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc nhất của lứa tuổi Senior và lứa tuổi Junior trong Kỳ thi ITOT

Các học sinh và các Thầy cô giáo lãnh đội tuyển trong buổi Lễ bế mạc và trao giải

Trò chuyện với phóng viên của Ams Wide Web, bạn Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 10 Toán 1, thủ khoa lứa tuổi Senior chia sẻ: “Được tham dự một kì thi lớn như vậy là một kỉ niệm khó phai trong quãng đời học trò của em. Thành quả ngày hôm nay em đạt được cũng là thành quả của gia đình, Thầy Cô, bạn bè đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho em, để em được tỏa sáng và khẳng định mình với bạn bè cả nước. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người Thầy thầm lặng luôn đứng sau lưng em, động viên em lúc khó khăn, và vỡ oà mừng vui cùng em khi em giành được thắng lợi…”.

Còn bạn Lê Quang Huy, học sinh lớp 7A, thủ khoa lứa tuổi Junior vui vẻ trả lời: “Em rất bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa lứa tuổi THCS. Đây thực sự là một niềm vui khôn tả và sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Em xin cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho em đi thi, cảm ơn các Thầy Cô đã nỗ lực hệ thống đề và bài tập cho chúng em ôn luyện tốt hơn, và cảm ơn các bạn cùng lớp đã luôn động viên và giúp đỡ em rất nhiều. Và em cũng xin được cảm ơn ban tổ chức kì thi đã đem lại một kì thi rất hay và bổ ích cho chúng em, đề bài rất độc đáo khiến chúng em phải vận dụng hết khả năng và đôi khi còn phải lăn ra cười vì cách giải hay quá… Và đặc biệt là các cô chú trong ban tổ chức còn rất hiểu tâm lý chúng em khi đưa chúng em đi chơi và đi liên hoan sau thời gian làm bài. Em thực sự rất vui và hạnh phúc khi được tham gia kì thi ITOT.”

Những danh hiệu cao quý nhất của kì thi đều đã thuộc về những đứa con của mái trường Hà Nội - Amsterdam. Chắc chắn thành tích mà các bạn đạt được trong kì thi này sẽ là một món quà vô giá dành dâng lên Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, sự kiện quan trọng nhất trong năm của chúng ta đang đến rất gần. Với những thành quả đạt được, chúng ta có quyền tự hào về những gì chúng ta đã gặt hái được sau 30 năm đổi mới và đi lên, để giờ đây thương hiệu Hà Nội - Amsterdam vẫn luôn là lá cờ đầu cho sự phát triển của ngành giáo dục thủ đô, góp phần khẳng định chất lượng của giáo dục cả nước. Một lần nữa xin được chúc mừng thành tích của đoàn học sinh trường Hà Nội - Amsterdam tại kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố ITOT 2015.


PV. Thiên Long - Toán 2 1417

 

>> Kính mời các Thầy Cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh xem thêm ảnh của Lễ bế mạc và trao giải Kì thi ITOT 37 tại đây