The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Học sinh Đỗ Bách Khoa giành Huy chương Vàng Toán quốc tế 2021

Post by: webams | 23/07/2021 | 1623 reads

Cả 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều giành được huy chương Olympic Toán quốc tế lần thứ 62 (IMO) năm 2021, trong đó có 1 Huy chương Vàng thuộc về em Đỗ Bách Khoa (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

>> Đỗ Bách Khoa - Nam sinh đi vào 'lịch sử' trường Ams

>> Đỗ Bách Khoa - nam sinh gây 'sốt' là thành viên đội Olympic Toán quốc tế

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2021. Đỗ Bách Khoa - nam sinh giành Huy chương Vàng đứng chính giữa.

Olympic Toán học quốc tế (International Mathematics Olympiad) năm 2021 diễn ra trong hai ngày 19 và 20-7, do Liên bang Nga đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại Việt Nam, cuộc thi diễn ra tại 2 điểm cầu: Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Hồ Chí Minh).


Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 14 toàn đoàn với 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng.

Học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Đỗ Bách Khoa, học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Em Đỗ Bách Khoa còn lọt vào top 10 điểm cao của kỳ thi năm nay. 

Huy chương Bạc thuộc về em Đinh Vũ Tùng Lâm, Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Em Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, em Phan Hữu An, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Phan Huỳnh Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương Đồng.

Chia sẻ với truyền thông, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo đều rất vui, và xúc động khi nhận được thông tin này. 

“Đỗ Bách Khoa đã chứng minh được rằng dù học ở môi trường nào, niềm say mê môn học của học trò và sự tâm huyết của các thầy cô sẽ làm nên kỳ tích. Đây là niềm vui của toàn trường và của khối chuyên Toán và đặc biệt đây là nguồn động lực để học sinh các thế hệ kế cận của nhà trường có thêm tình yêu đối với Toán và có niềm tin vào chính bản thân mình”, bà Dương nói.


Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế; đồng thời, khẳng định hướng đi đúng của ngành Giáo dục, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GDĐT trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi; khẳng định nỗ lực cố gắng của các nhà trường, các em học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua.