The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

10 thí sinh Việt Nam dự Olympic toán học châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) 2011

Post by: anhph | 22/05/2015 | 3141 reads

Chiều 25/5/2011, lễ trao giải vòng 1 kỳ thi Olympic Toán học khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APMOPS 2011) đã diễn ra tại Hà Nội. 

Kỳ thi APMOPS 2011 là kỳ thi dành cho học sinh trung học cơ sở tại hơn 10 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc, New Zealand, Việt Nam, v,v... do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld và Học viện Hwa Chong (Singapore) tổ chức. 

Kỳ thi APMOPS 2011 bao gồm 2 vòng thi. Vòng 1 là vòng thi riêng của các nước và các thí sinh đạt kết quả cao nhất tại Vòng 1 mỗi nước sẽ được mời tham dự Vòng chung kết tại Singapore. 

Ban tổ chức cho biết: Trong tổng số 569 thí sinh Việt Nam tham dự Vòng 1 Kỳ thi APMOPS 2011 với 371 thí sinh đến từ Hà Nội, 99 thí sinh đến từ Đà Nẵng và Huế, 99 thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã vinh dự được Học viện Hwa Chong, Singapore mời tham dự vòng Chung kết cùng với các thí sinh khác đến từ Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 28/ 5/2011 tại Học viện Hwa Chong, Singapore.

10 thí sinh xuất sắc nhất Việt Nam 2011

 10 thí sinh xuất sắc nhất tại Việt Nam gồm 7 thí sinh từ trường trung học cơ sở Hà Nội Amsterdam (Hà Nội): Đào Vũ Quang, Hoàng Anh Quân, Nguyễn Đình Bách, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Huy Thông, Nguyễn Khắc Duy, Trịnh Lê Quang; 2 thí sinh từ trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng) là Lê Quang Anh, Nguyễn Hữu Hoàng Hải và 1 thí sinh tới từ trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) là Lê Tuấn Minh. 

Các thí sinh này sẽ cùng tranh tài tại Vòng Chung kết cuộc thi tại Singapore với hàng nghìn thí sinh tới từ nhiều quốc gia trong khu vực. Dự kiến, người đạt giải nhất chung cuộc sẽ giành được phần thưởng trị giá 1000 đôla Singapore. Năm 2010, tại vòng Chung kết cuộc thi, Việt Nam đã có hai học sinh giành được huy chương vàng, đứng thứ 11 và 12 trên tổng số hơn 7.700 thí sinh tham dự toàn khu vực.

 

Theo Vietnamplus