The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Khai mạc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III

Post by: webams | 13/11/2019 | 2909 reads

Vào 8h00 sáng ngày 11/11/2019, tại Hội trường 700 trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần giáo dục Egroup đã tổ chức Lễ khai mạc cuộc thi tìm hiểu, lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 – 2020.

>> Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ III, năm học 2019-2020

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” là cuộc thi  dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước, được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy sự ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, đồng thời bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đại diện Công ty Cổ phần giáo dục Egroup, Ban Giám hiệu trường và toàn thể học sinh khối 11 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tiết mục mở màn lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn chia sẻ, người hiền tài phải thông kinh sử; Bác Hồ cũng đã từng nhắn nhủ “Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Thời gian qua, ngành giáo dục đã nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử, thầy cô, các bậc phụ huynh đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc học Lịch sử, Tuy nhiên, điểm trung bình môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia chỉ đạt 4,3, 70% thí sinh dưới điểm trung bình, chỉ 9,47% học sinh đăng kí thi vào các ngành thuộc khối C00.

Đây là lần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” được tổ chức. Năm nay, cuộc thi có nhiều đổi mới: thời gian thi lâu hơn với 2 đợt thi, tăng độ tương tác, đồng thời ngoài hai nội dung thi kiến thức, sản xuất video còn có thêm nội dung thiết kế infographic.

Ban tổ chức cho biết, tổng giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 300 triệu đồng. Các cá nhân, tập thể đạt giải cao nhất của cuộc thi sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tiền thưởng.

Đại diện học sinh trên toàn thành phố Hà Nội phát biểu hưởng ứng cuộc thi, bạn Phùng Bảo Ngọc (lớp 11 Sử, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) cho rằng, cuộc thi là nơi để các bạn học sinh có thêm khoảng không gian để tìm hiểu thêm các kiến thức mới, ôn lại các kiến thức cũ, đồng thời bồi đắp thêm lòng yêu quê hương, đất nước.

Bạn Phùng Bảo Ngọc (lớp 11 Sử, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) đại diện học sinh Thủ đô hưởng ứng lễ khai mạc

Các đại biểu nhấn nút khởi động cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III

Ngay sau lễ khai mạc, học sinh lớp 11 Sử THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tham gia thi hưởng ứng cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III.

Học sinh tập trung tham gia cuộc thi

Cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh, nhằm khơi dậy đam mê với lịch sử dân tộc

Với sự tổ chức vô cùng kĩ lưỡng cùng ngân hàng trắc nghiệm trực quan sinh động và hệ thống câu hỏi lớn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” hứa hẹn sẽ đem đến những kiến thức mới lạ, bổ ích, mang lại sự hấp dẫn, cuốn hút cho người tham gia.

    PV viết: Mai Khánh Linh - Địa 1922

   PV ảnh: Nguyễn Thanh Trà - Nga 1922