The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Khai mạc Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017

Post by: webams | 24/03/2017 | 3832 reads

Ngày 23.3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức khai mạc Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017 với 49 thí sinh là các cô giáo mầm non, tiểu học, THCS và THPT tài năng, duyên dáng được lựa chọn từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Cô giáo Phan Hồng Anh - giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện cho Công đoàn giáo dục TP. Hà Nội tham dự Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng Toàn quốc năm 2017

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - cho biết, hội thi nhằm khích lệ sự tài năng, duyên dáng trong nữ giáo viên toàn quốc. Qua đó nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học trò của đội ngũ nữ nhà giáo. Đây cũng là diễn đàn để đội ngũ nhà giáo, người lao động, đặc biệt là các cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học do Bộ GD&ĐT phát động.

Mặt khác, thông qua hội thi, các đơn vị giáo dục trường học tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục về công tác nữ bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ nữ nhà giáo.

Hội thi đồng thời là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2017), chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi (phần thi tài năng bao gồm thi chuyên đề, ứng xử và năng khiếu; phần thi duyên dáng gồm thi áo dài truyền thống và trang phục tự chọn phù hợp với hoạt động lên lớp).

Theo Ban tổ chức, căn cứ vào mỗi phần thi của các thí sinh, giải thưởng sẽ được chọn đối với thí sinh có tổng điểm từ cao xuống thấp. Bao gồm: 01 giải đặc biệt cho thí sinh có tổng điệp cao nhất và điểm chuyên đề cao nhất; 04 giải nhất; 08 giải nhì; 12 giải ba và 02 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có giải phụ như: Giải báo cáo chuyên đề xuất sắc nhất; giải ứng xử hay nhất; giải trang phục áo dài đẹp nhất; giải trang phục tự chọn đẹp nhất và giải năng khiếu xuất sắc nhất. Hội thi diễn ra trong 3 ngày và sẽ bế mạc vào tối 25.3. 

Tổng hợp