The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Những gương mặt học sinh tiêu biểu

NHỮNG GƯƠNG MẶT HỌC SINH TIÊU BIỂU

 

+ Phan Phương Đạt: Học sinh chuyên Toán khoá 1985 – 1988

Hai lần dự thi Toán Quốc tế.

Hiện là Giám đốc Công ty phần mềm FPT

+ Phan Anh Tuấn: (Khoá 1985 – 1988)

Tiến sỹ Vật Lý tại Paris

+ Hồ Thanh Tùng: Học sinh chuyên Toán Khoá 1985 – 1988

Dự thi Toán Quốc tế năm 1988s

Hiện là Tổng Giám đốc Chi nhánh công ty ORACLE khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

+ Phan Thị Hà Dương: (Khoá 1989 – 1990)

Năm 1999 chị là tiến sỹ tin học rồi trở thành phó giáo sư Đại học Pari. Lúc đó chị mới 26 tuổi.

+ Hoàng Minh Hồng (Chuyên Nga 1989)

Là đặc phái viên tổng giám đốc UNESCO, là người Việt nam đầu tiên đặt chân tới Nam Cực. Em viết “Ở nơi tận cùng trái đất, tôi vẫn nghĩ mình là học sinh của Hà Nội Amsterdam” (tháng 1 năm 1997)

+ Nguyễn Thị Thanh Bình (Khoá 1992 – 1995)

Học sinh lớp chuyên Pháp trúng giải “Cộng đồng Pháp ngữ” đã chụp ảnh với Tổng thống Pháp Jacque Chirac và phó chủ tịch Nguyễn Thị Bình tại “Hội nghị cao cấp các Nguyên thủ quốc gia có sử dụng tiếng Pháp” tại Canada.

+ Đỗ Lệnh Công: (Khoá 1996 – 1999)

Được cấp học bổng du học tại Nottingham (Anh Quốc)

+ Đỗ Bá Khiêm: (Chuyên Lý 1998)

Học sinh du học tại trường TAFT – Bang Connecticut (Mỹ).

Là học sinh thứ 6 có tên trên bảng vàng danh dự của trường TAFT

+ Đinh Sỹ Quảng: Học sinh chuyên Lý khoá 1992 – 1995

Hai lần dự thi Vật Lý Quốc tế

Hiện đang học và chuẩn bị làm luận án Tiến sỹ tại Mỹ.

+ Nguyễn Xuân Sơn: Học sinh chuyên Lý khoá 1993 – 1996

Hai lần dự thi Vật Lý quốc tế

Tốt nghiệp đại học Bách khoa Paris, đang công tác tại Pháp.

+ Trần Minh Anh: Học sinh chuyên Toán khoá 1994 – 1997

Năm 1997 hai lần dự thi Toán quốc tế

Giảng Viên trường Đại Học sư phạm Paris, đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến Sỹ.

+ Trịnh Thu Giang: Học sinh chuyên Toán khoá 1993 – 1996

Hiện là giáo viên trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Chàng MC hai lần đỗ thủ khoa. Nhìn đặng Quốc Hiệp, khan giả truyền hình nhận ran gay gương mặt quen thuộc của người dẫn chương trình (MC) “ Đường lên đỉnh Olympia) của Đài truyền hình Việt Nam, nhưng ít người biết đến Hiệp đã hai lần đỗ thủ khoa. Năm 2000, tốt nghiệp trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Hiệp thi và đỗ thủ khoa Khoa Tiếng Anh Thương Mại , trường Đại học Ngoại Thương với tổng số điểm là 35,5 – giành suất học bổng 4 n ăm của tập đoàn Sumitomo Nhật Bản…

+ Phan Thị Hà Dương: Người phụ nữ Việt Nam trẻ tuổi nhất đạt học hàm Phó giáo sư

Năm 1990, cô học sinh trường Hà Nội Amsterdam, Phan Thị Hà Dương là thành viên nữ duy nhất của Việt Nam tham dự thi học sinh giỏi Toán Quốc tế tại Bắc Kinh Trung Quốc và đạt Huy chương đồng.

Cũng trong năm này, Hà Dương trở thành sinh viên khoa Toán- cơ- Tin, Đại học Tổng hợp HÀ Nội. Năm thứ ba, nhận được học bổng của Chính phủ Pháp, được xét đặc cách vào học tiếp năm thứ 4 đại học Paris 6

Với những cố gắng học tập từ cao học, rồi tiến sỹ, năm 1999, Hà Dương trúng tuyển vào vị trí Phó Giáo sư tại trường Đại học Paris 7 khi tròn 26 tuổi.

Sau 12 năm du học, trong đó có 6 năm giảng dạy ở Pháp, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, tháng 8/2005 Phó Giáo sư Hà Dương đã trở về làm cán bộ Viện Toán học Việt Nam. Chấp nhận hy sinh một phần: Điều kiện giảng dạy, môi trường nghiên cứu…bởi đơn giản “ được dạy cho sinh viên Việt Nam và được cống hiến cho Tổ Quốc là niềm vui và ý nghĩa. Tôi về đây vì có bố mẹ, bạn bè, có môi trường quen thuộc với mình. Tôi cũng muốn con trai tôi có tuổi thơ ở Việt Nam giống như mình đã có”.

+ Trần Thanh Hoài: Học sinh chuyên Tin khoá 1998 – 2001

Hai lần đoạt giải Tin học quốc tế

Đang học tại Đại học Nanyang Technologycal University Singapore

+ Lê Thu Thuỷ: Là học sinh Việt Nam đầu tiên lọt vào bán kết giải “Nobel trẻ” do tập đoàn Intel (Mỹ) tổ chức.

Đang học trường Oregon (Mỹ)

+ Nguyễn Thị Vân Trinh: Năm 2002 đang học tại trường Bosworth Collêg đã được tham gia đội tuyển của nước Anh dự thi Olympic hoá học quốc tế tại Hà lan – giành huy chương Bạc.

+ Đỗ Lê Thu Ngọc: Nghiên cứu sinh, chuẩn bị luận án Tiến Sỹ tại Đại Học Havard (Mỹ)

+ Đặng Hoàng Vũ: Đang Học tại Bromgsrove School. Được nhận học bổng toàn phần vào Đại Học Cambridge (Anh) năm 2003.

+ Hoàng Mai Chi: Chuyên Anh khoá 2002 – 2005 trong đội tuyển quốc gia dự thi môntiếng anh giành được học bổng toàn phần tại đại học Yale (Mỹ)

+ Vũ Thuỳ Anh: chuyên Hoá khoá 1998 – 2001

Tham dự liên hoan thanh niên và sinh viên Thế giới tại Hawai năm 2000.

+ Phạm Thị Thu Hương: Chuyên Anh khoá 1998 – 2001

Tham dự liên hoan thanh niên và sinh viên Thế giới tại Hawai năm 2000.

+ Lê Xuân Linh: Chuyên Anh khoá 2000 – 2003

Tham gia nghị viện Thanh niên thế giới tại Xitny năm 2000.

+ Hà Lan Anh: Học sinh chuyên Anh khoá 2000 – 2003

Tham gia nghị viện Thanh niên thế giới tại Xitny năm 2000.

Dự hội nghị về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc tại Mỹ tháng 5/2002

Dự hội nghị diễn đàn trẻ em khu vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương tại Hàn Quốc tháng 2 năm 2003.

Tham gia đoàn đại biểu UBDS, gia đình và trẻ em tại Thuỵ Sỹ tháng 5/2003.

+ Bùi Tố Uyên: Học sinh chuyên Hoá Khoá 2001 – 2004 đã đạt giải nhất cuộc thi “Thành phố của bạn năm 2020” và được tham gia vào nghị viện Thanh niên thế giới tại Ý từ 15 đến 25/5/2004.… và còn nhiều gương mặt học sinh ưu tú khác đang học tập và công tác ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài.