The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hội thảo cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”

Post by: webams | 30/04/2019 | 2340 reads

Chiều ngày 3/5/2019, tại hội trường 200 của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ diễn ra hội thảo về cuộc thi tìm hiểu về tiền. Hội thảo là dịp để giải đáp những khúc mắc xoay quanh cuộc thi đồng thời là nơi để các bạn học sinh được hiểu thêm về những kĩ năng chi tiêu và sử dụng đồng tiền một cách hợp lí trong cuộc sống hàng ngày.

>>Lịch trình hội thảo cuộc thi "Hiểu đúng về tiền"

Giới thiệu về cuộc thi và hội thảo cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”

Ngày 8/4/2019, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với VTV và trường THPT Chuyên Hà Nội -  Amsterdam phát động cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” - một cuộc thi tài chính cho thế hệ trẻ. Đối tượng tham gia là các các nhân hoặc tập thể học sinh theo nhóm/lớp của trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm hiểu biết về đồng tiền Việt Nam cũng như các kĩ năng về tài chính để từ đó truyền tải những bài học đạo đức, thông điệp cuộc sống đồng thời khắc phục hạn chế có thể nội dung giáo dục tài chính tốt nhưng hình thức truyền thông chưa phù hợp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông, Ban Tổ Chức mong muốn tìm được các tác phẩm phù hợp của các em học sinh THPT để lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.Cuộc thi là nơi tìm kiếm ý tưởng  để thể hiện nội dung kiến thức tài chính phù hợp với thế hệ trẻ thành những ấn phẩm đặc sắc.

Đến với hội thảo cuộc thi và cũng là những người “cầm cân nảy mực” cho cuộc thi là thành phần ban giám khảo gồm một số nhà báo, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục tài chính, giáo dục và tâm lí học đến từ đại học Quốc gia Hà Nội và một số các cơ quan tổ chức khác.Hội thảo sẽ được tổ chức từ 14h đến 16h ngày 3/5/2019 tại hội trường 200 của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thể lệ tham dự cuộc thi

        a. Đối tượng dự thi:

- Cá nhân học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam;

- Tập thể nhóm/ lớp của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

       b. Hình thức

- Thí sinh thể hiện các nội dung cuộc thi thông qua các tác phẩm thuộc các thể loại: viết luận, sáng tác bài hát, thơ, kịch, video clip ngắn

       c. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

* Yêu cầu chung

- Tác phẩm hợp lệ là những tác phẩm công bố lần đầu, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; những sáng tác chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không vi phạm bản quyền.

- Nội dung tác phẩm không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

- Các nhóm dự thi phải là tác giả của tác phẩm, số lượng thành viên trong một nhóm là không hạn chế.

- Khuyến khích các tác phẩm dự thi sử dụng song ngữ Việt - Anh

* Yêu cầu về tác phẩm thể loại viết luận

- Bài viết được đánh máy, không quá 2.000 từ, trên khổ giấy A4.

* Yêu cầu về tác phẩm thể loại sáng tác bài hát, thơ, kịch

- Tác phẩm phải được đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4. Riêng đối với tác phẩm tham dự là bài hát cần có đủ phần nhạc và lời, gửi kèm theo file hoặc đĩa CD thu thanh ca khúc đó.

* Yêu cầu về tác phẩm video clip ngắn

- Tất cả các bài dự thi phải thực hiện dưới định dạng video. Chất lượng hình ảnh có độ phân giải màn hình cao, được lưu bằng định dạng phổ biến;

- Mỗi video clip có thời lượng tối đa không quá 10 phút;

- Video clip có chất lượng tốt, hình ảnh và âm thanh rõ ràng, có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh. Nội dung độc đáo, ý tưởng sáng tạo, có thông điệp rõ ràng;

d. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng

*Giải thưởng vòng sơ khảo: Phần thưởng là 1 triệu đồng

*Giải thưởng vòng chung khảo:

   - Giải thưởng cho tác phẩm thể loại viết luận

             + 01 Giải nhất: 5 triệu đồng

             + 02 Giải nhì: 3 triệu đồng

       + 03 Giải ba: 2 triệu đồng

  - Giải thưởng cho tác phẩm sáng tác bài hát, bài thơ, kịch

             + 01 Giải nhất: 10 triệu đồng

             + 02 Giải nhì: 5 triệu đồng

             + 03 Giải ba: 3 triệu đồng

 - Giải thưởng cho tác phẩm video clip ngắn

             + 01 Giải nhất: 10 triệu đồng

             + 02 Giải nhì: 5 triệu đồng

             + 03 Giải ba: 3 triệu đồng

- Các giải phụ:

             + 01 Giải thưởng dành cho tác phẩm hay về lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt: 05 triệu đồng

             + 01 Giải thưởng dành cho tác phẩm hay về các bài học tránh các rủi ro tài chính: 05 triệu đồng

             + 02 Giải thưởng cho tác phẩm được bình chọn nhiều nhất: 05 triệu đồng

e. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 15/5/2019

Cuộc thi gồm 2 vòng:

Vòng sơ khảo: Kết quả được công bố vào ngày 12/5/2019 trên website của trường Hà Nội – Amsterdam và fanpage Cuộc thi tại địa chỉ: http://www.facebook.com/hieudungvetien

Vòng chung khảo

- Các bài dự thi đạt yêu cầu sẽ được đăng trên fanpage Cuộc thi và tham gia thi bình chọn qua fanpage bắt đầu từ ngày 12/5/2019;

- Các cá nhân/ nhóm dự thi có thể dùng các hình thức vận động người bình chọn cho tác phẩm của mình trên fanpage Cuộc thi bằng cách ấn chọn “like” (thích) hoặc “share” (chia sẻ) nhưng nghiêm cấm các thủ thuật, hành động gian lận. Số like, share hợp lệ là số like, share tại bài đăng trên fanpage của cuộc thi từ tài khoản thật;

- Thời gian kết thúc thi bình chọn qua fanpage: 12g00 ngày 15/5/2019;

- Bài thi được chấm điểm dựa trên bình chọn của khán giả và đánh giá của Hội đồng giám khảo;

- Công bố, trao giải:18/5/2019 tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

f. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Tác phẩm dự thi được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi hieudungvetien@gmail.com hoặc Văn phòng Đoàn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Các thông tin gửi kèm theo như sau:

-         Ghi rõ dự thi ở thể loại: Viết luận/Sáng tác bài hát, thơ, kịch/ Sáng tạo video clip ngắn;

-         Họ tên người dự thi (năm sinh, địa chỉ, lớp, điện thoại, email);

-  Tên nhóm dự thi, danh sách các thành viên tham gia trong nhóm (năm sinh, địa chỉ, lớp, điện thoại, email). Nêu rõ thông tin trưởng nhóm.

g. Quy định khác

- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, các vấn đề điều chỉnh về thể lệ (nếu có) sẽ được thông tin trên website của trường Hà Nội – Amsterdam hoặc fanpage của Cuộc thi hoặc trực tiếp đến các thí sinh có liên quan trong từng vòng thi cụ thể.

- Ban tổ chức có quyền sở hữu, sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ tác phẩm, tên tuổi của người dự thi trong các hoạt động truyền thông mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào.

- Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

 

PV Viết: Nguyễn Khánh Linh-10 Pháp 1 1821