The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lễ báo công dâng Bác của đoàn đại biểu Học sinh giỏi Thủ Đô năm học 2017-2018

Post by: webams | 19/05/2018 | 1939 reads

Trong năm học 2017-2018, học sinh Thủ Đô đã có nhiều thành tích xuất sắc. Sáng ngày thứ 7 (19/05/2018), đoàn đại biểu học sinh giỏi của Thành phố vinh dự được đến Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh làm lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỉ niệm 128 năm ngày sinh nhật Người.

Các học sinh xếp hàng chuẩn bị tiến vào quảng trường Ba Đình

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội, Đại diện lãnh đạo các cấp, Đại diện BGH trường Hà Nội Amsterdam cùng toàn bộ học sinh đội tuyển.Buổi lễ bắt đầu với không khí trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội báo cáo những thành tích của đội tuyển Quốc gia và Quốc tế trong một năm vừa qua. Đoàn Hà Nội đã mang về 139 huy chương Quốc tế với 39 tấm huy chương vàng. Tại cuộc thi chọn HSG Quốc gia, các học sinh đã nhận đươnc 132 giải quốc gia với 10 giải nhất. Đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu so với 9 đoàn Quốc tế và 23 đoàn trong nước tại cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) với 1 Cúp Vô địch đồng đội và 120 Huy chương cá nhân. 24 đề tài Khoa học-Kĩ thuật đạt giải giúp đoàn Hà Nội đứng đầu cả nước. Đặc biệt học sinh Trần Đức Huy có kết quả xuất sắc tại cuộc thi Olympic Vật lí châu Á AphO 2018.

Ông Phạm Xuân Tiến Phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Nội báo cáo thành tích 

Em Trần Đức Huy  - Học sinh 12 Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á báo công trước Lăng Bác

Học sinh Trần Đức Huy cũng đại diện toàn bộ học sinh đội tuyển phát biểu trước Lăng Bác. Đức Huy cho rằng thành công ngày hôm nay chỉ là một sự khởi đầu vững chắc cho những hành trình tiếp theo trong tương lai. Đức Huy thay mặt các bạn học sinh thể hiện lòng quyết tâm học hành, phấn đấu hăng say để trở thành thế hệ thanh niên làm chủ tương lai như Bác hằng mong đợi.

Kết thúc buổi Lễ, học sinh vào Lăng viếng Bác và tham quan khu di tích cùng bảo tàng Hồ Chí Minh.

Những thành tích mà đội tuyển Học sinh giỏi gặt hái được thật đáng tự hào. Mong rằng, các bạn học sinh sẽ luôn cố gắng học tập hết mình, làm rạng danh đất nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội.

PV + Ảnh: Nguyên Phương - Văn 1619