The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lễ tổng kết năm học 2015-2016 trong niềm hân hoan của thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Post by: webams | 19/05/2016 | 5656 reads

Ngày 19/05/2016, thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015-2016, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học đồng thời tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân giáo viên, học sinh đã đạt những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Học sinh tập trung dưới sân trường chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2015 - 2016

Tham dự buổi lễ có Nhà giáo Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường; Nhà giáo Bùi Văn Phúc – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Hồ Quốc Việt – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Nguyên Đình Vinh - Phó Hiệu trường nhà trường; Nhà giáo Dương Tú Anh –Phó Hiệu trưởng nhà trường; Ông Phạm Nguyên Minh – Trưởng ban Đại diện CMHS trường, các cán bộ, giáo viên trong Hội đồng giáo dục và học sinh toàn trường.

Thay mặt Ban Giám Hiệu, Nhà giáo Dương Tú Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016. Năm học vừa qua, thầy và trò trường Hà Nội - Ams đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:

- Thi Giáo viên Giỏi THPT cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy

+ Nhà giáo Đỗ Thị Thu Hương đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Địa lý  

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Hóa tích hợp môi trường. 

- Thi giáo viên giỏi khối THCS cấp Quận:

+ Nhà giáo Bùi Ngọc Quyên đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh.

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Oanh  đạt giải Khuyến khích giáo viên dạy giỏi môn Vật  lí.

+ Nhà giáo Mai Thị Thủy đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Sinh học.

- Thi giáo viên giỏi khối THCS cấp Thành phố:

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Địa lý cấp Thành phố.

     + Nhà giáo Đỗ Thị Thu Hương đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp Thành phố.

+  Nhà giáo Nguyễn Thùy Linh đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi  tích hợp liên môn cấp TP.

+ Nhà giáo Phan Hồng Anh đạt giải Nhì cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp Thành phố

- Kì thi khoa học kỹ thuật INTEL ISEF cấp Thành phố: đạt 13 giải trong đó có 1 giải Nhất chung cuộc, 2 giải Nhất lĩnh vực, 1 giải Nhì chung cuộc, 2 giải Nhì lĩnh vực, 2 giải Ba chung cuộc, 3 giải Ba lĩnh vực, 1 giải Khuyến khích chung cuộc và 1 giải Khuyến khích lĩnh vực. Ngoài ra, 4 đề tài của học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam còn được tham dự thi cấp Quốc gia, trong đó đạt được 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

- Kì thi Giải toán máy tính cầm tay cấp Thành phố: 5 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; cấp Quốc Gia: 1 giả Ba, 1 giải Khuyến khích.

- 79 giải quốc gia, trong đó có 12 giải Nhất (tăng 2 giải so với năm trước), 33 giải Nhì, 23 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Đặc biệt các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh có học sinh được tham dự đội tuyển quốc gia thi quốc tế.

- Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận lớp 9: 144 giải (10 giải Nhất trong tổng số 18 giải Nhất của Quận, 39 giải Nhì, 48 giải Ba, 47 giải Khuyến khích). Đặc biệt hơn, đội tuyển Hoá đạt 3 giải Nhất trên tổng số 3 giải Nhất của quận và đạt điểm thi xếp từ 1 đến 8 là học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Đội tuyển Tin đạt 2 giải nhất duy nhất của quận và có em Bùi Hồng Đức lớp 8A đạt điểm tuyết đối 20/20.

- Kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9 có 95 giải, chiếm 95% tỷ lệ các học sinh đi thi.

- Kì thi Tin học trẻ Quận cũng có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Đối với các giải Quốc tế:

- Kì thi Olympic Môn Vật lý Châu Á: em Phạm Quang Minh – 12 Lý 2 – Huy chương Đồng, tham gia Đội dự tuyển dự thi Olympic Quốc tế.

- Kì thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO: 5 học sinh lớp 10 được chọn tham dự kì thi tại Hàn Quốc đã mang về 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

- Kì thi Toán Quốc tế giữa các thành phố (ITOT – 2015): Khối THCS đạt giải Nhất đồng đội với 41 giải cá nhân; Khối THPT đạt giải Nhì đồng đội với 18 giải cá nhân.

- Kì thi Toán học trẻ quốc tế IMC 2015 tại Trung Quốc với 3 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và Vô địch đồng đội.

- Kì thi toán và khoa học tự nguyện ở Thái Lan của học sinh lớp 6 đạt được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

- Đối với các kì thi Tiếng Anh, trường chúng ta đạt được 2 giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi English Champion; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì Hùng Biện Tiếng Anh U-talk; 1 giải Ba, 3 giải phong cách cuộc thi Khởi nghiệp Teen Entrepreneur 2016.

Phần tiếp theo của buổi lễ là phần trao giải thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm học vừa qua:

- Tỉ lệ học sinh giỏi cấp THCS đạt 97,1%; tỉ lệ học sinh khá đạt 2,9%; cấp THPT đạt 95,4%; tỉ lệ học sinh khá đạt 4.5%.

- 9 tập thể lớp xuất sắc.

- 11 tập thể lớp được khen về mặt học tập; 7 tập thể lớp được khen về mặt phong trào; 1 tập thể lớp được khen về mặt nề nếp.

- 71 học sinh đứng đầu các lớp nhận học bổng danh dự của nhà trường.

Nhà giáo Lê Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho học sinh đoạt giải kỳ thi Toán Quốc tế IMC

Nhà giáo Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Nhà trường trao phần thưởng cho thầy Triệu Lê Quang lãnh đội đội tuyển Lý và học sinh Phạm Quang Minh lớp 12 Lý 1 đạt Huy chương Đồng kì thi Olympic Mộn Vật lý Châu Á Thái Bình Dương.

Các đại diện lớp xuất sắc lên nhận phần thưởng

Những tấm gương học sinh tiêu biểu nhận học bổng danh dự của nhà trường

Với những thành công đã đạt được trong năm học vừa qua, thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn tự hào là một trong các trường dẫn đầu trong thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, với nhiều giải quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Không chỉ nỗ lực trong học tập, suốt một năm qua, thầy cô và các học sinh cũng vô cùng cố gắng rèn luyện đạo đức thông qua những chuyến đi từ thiện, những buổi học kĩ năng sống và duy trì, phát triển các hoạt động ngoại khóa đầy phong phú.

Hoa phượng bắt đầu đỏ rực một góc sân trường báo hiệu mùa hè đến, một năm học đã qua và cũng đến lúc chúng ta phải tạm xa ngôi trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu. Ngôi trường chuẩn bị sẽ đón thêm một thế hệ học sinh mới tài giỏi, năng động. Trường Hà Nội - Ams sẽ mãi là nơi lưu giữ những kỉ niệm mà chúng ta gắn bó suốt những năm tháng tuổi học trò. Đối với các em học sinh lớp 9, hy vọng rằng hôm nay sẽ không phải là ngày cuối cùng của các em được là một Amser và chúng ta còn được gặp lại các em trong ngày khai giảng tiếp theo. Chúc các anh chị lớp 12 có một made in 12 thật vui vẻ, ý nghĩa và lưu lại nhiều kỉ niệm đẹp dưới mái trường Hà Nội - Ams, mở ra những thành công, hy vọng lớn hơn trong tương lai phía trước. Kính chúc các thầy cô và các bạn có một kì nghỉ hè thật vui vẻ, bổ ích và chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong năm học tiếp theo với những cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, những thành tích rực rỡ hơn nữa .

PV: Hoàng Ngọc Bích – Văn 1518

Ảnh: Nhật Linh - Văn 1417

Thi giáo viên giỏi khối THPT cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy:

+ Nhà giáo Đỗ Thị Thu Hương đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Địa lý

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Hóa tích hợp môi trường.

* Thi giáo viên giỏi khối THCS cấp Quận:

+ Nhà giáo Bùi Ngọc Quyên đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh.

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Oanh  đạt giải Khuyến khích giáo viên dạy giỏi môn Vật  lí.

+ Nhà giáo Mai Thị Thủy đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi môn Sinh học.

* Thi giáo viên giỏi Thành phố

+ Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Địa lý cấp Thành phố.

     + Nhà giáo Đỗ Thị Thu Hương đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp Thành phố.

+  Nhà giáo Nguyễn Thùy Linh đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi  tích hợp liên môn cấp TP.

+ Nhà giáo Phan Hồng Anh đạt giải Nhì cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp Thành phố